Huyện mai sơn
-
Mảnh đất anh hùng xã Mường Chanh (Mai Sơn, Sơn La) hôm nay đang chuyển mình trong phát triển kinh tế - xã hội.
-
Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân xã Chiềng Ban nhân rộng.
-
Ông Hoàng Văn Chứng, (SN 1964), bản Thộ, xã Chiềng Ban (Mai Sơn, Sơn La) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm nhờ chăn nuôi lợn...
-
Từ vùng đất hoang sơ, bốn bề là núi rừng, cuộc sống bị cái đói, cái nghèo đeo bám; đến nay xã Phiêng Pằn (Mai Sơn, Sơn La) đã hoàn toàn đổi thay...
-
Về xã nông thôn mới nâng cao Chiềng Ban (Mai Sơn, Sơn La) cảm nhận đầu tiên là một vùng quê tràn đầy sức sống, với hệ thống giao thông liên bản được bê tông hóa, những ngôi xây, nhà cao tầng mọc lên san sát...
-
Từ nguồn vốn các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đời sống của người dân xã vùng cao Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn (Sơn La) đang khởi sắc.
-
Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã có điều kiện đầu tư trồng cây ăn quả, chăn nuôi bò 3B thương phẩm, từng bước nâng cao thu nhập gia đình, cải thiện cuộc sống.
-
Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Cầm Văn Phượng, Trưởng bản Nghịu Ten, xã Chiềng Chung (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đã xác nhận vụ việc sập nhà khi mưa lớn, một phụ nữ tử vong.
-
Năm 2002, giống chè Kim Tuyên, Bát Tiên, Ô Long, Đài Loan đã bén rễ ở xã Phiêng Cằm, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Sau nhiều năm gặp khó về đầu ra, giá cả, giờ đây màu xanh cây chè đặc sản Phiêng Cằm đang từng bước khẳng định thương hiệu, mang lại ấm no cho người dân vùng cao nơi đây.
-
Thầy giáo Đặng Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS & THPT Mai Sơn, (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), cho biết như vậy.