Huyện Ninh Phước

  • Biến một vùng cát trắng chỉ toàn gai xương rồng thành vựa rau xanh nổi tiếng cả nước như anh Hùng Ky thì đặt cho anh mỹ danh gì cũng xứng. Mô hình trồng măng tây của anh không chỉ làm thay đổi vùng cát Ninh Thuận mà còn có thể mở một lối ra cho cả vùng cát miền Trung.
  • Sau 10 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều vùng nông thôn ở Ninh Thuận đã khởi sắc và vươn lên mạnh mẽ, trong đó huyện Ninh Phước được xem là điểm sáng trong xây dựng NTM của tỉnh này và hiện đang phấn đấu để trở thành huyện NTM đầu tiên của Ninh Thuận.
  • Thoạt nhìn, chúng ta dễ nhận thấy gà rừng có nhiều điểm khác biệt so với gà nhà. Với dáng cao, thon, gọn, gà rừng chỉ nặng tối đa từ 700 gam - 1 ký. Một điểm khá thú vị là gà rừng có mặt trên của đôi cánh cong và chúng có thể bay như một loài chim...-đó là lời tả của anh Tô Quốc Thịnh, thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), người bẫy gà rừng và nuôi gà rừng.
  • Măng tây xanh được xem là một trong những cây rau chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, thu nhập cao của nông dân tỉnh Ninh Thuận. Măng tây xanh được ví như là loài rau hoàng đế bởi giá trị dinh dưỡng cao, bồi bổ sức khỏe, có tác dụng phòng, chống nhiều loại bệnh tật. Đặc biệt, măng tây xanh là loài rau lớn như thổi vào ban đêm...
  • Cây măng tây xanh được ví như loài “rau vua” được nông dân làng Chăm Tuấn Tú, xã An Hải, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) trồng với diện tích 50 ha. Ở làng Chăm Tuấn Tú, cứ nào nào trồng "rau vua" đều có cuộc sống khấm khá.
  • Sau thời gian trầm lắng sau đỉnh điểm phát triển rầm rộ, hiện nay nghề nuôi giông trên cát đã qua cơ bĩ cực tới hồi thái lai, nghề cũ quay lại "lợi hại hơn xưa". Điển hình là 40 hộ ở thôn Hòa Thủy, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đang sống tốt với nghề làm chơi ăn thiệt này...
  • "Địa phương cần tập huấn cho hội viên, nông dân về kỹ năng canh tác bền vững ngay tại ruộng vườn", đó là 1 trong những chia sẻ của đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khi thăm, làm việc với cán bộ, hội viên, nông dân xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận sáng nay, 15/5.
  • Nhiều người dân thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) thường gọi ông Đàng Ngỗ là "tỷ phú du mục" bởi gia đình ông đang chăn nuôi 420 con gia súc có sừng gồm 160 con bò, 250 con cừu và 60 con dê sinh sản. Đời bố mẹ ông Đàng Ngỗ trước đó từng sở hữu đàn trâu "khủng" nhất vùng với số lượng lên tới hơn 100 con..
  • Anh Nguyễn Văn Hòa là nông dân trẻ đam mê nghề trồng nho, ghép cành nho giống ở thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Tết Mậu Tuất 2018 này anh sẽ tung ra thị trường 10.000 chậu nho kiểng bé tí mà cây nào cây nấy đeo từng chùm quả chín đỏ mọng bắt mắt...
  • Ngày 14.3 vừa qua, UBND tỉnh Ninh Thuận đã công bố tình trạng thiên tai hạn hán trên địa bàn một số huyện của tỉnh, trong đó có huyện Ninh Phước.