Huyện phong điền
-
Với mô hình trang trại nuôi gà đẻ trứng, nuôi cá, trồng bưởi da xanh, trồng dừa.. trên vùng cát, ông Nguyễn Tấn Sáu- Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023 ở Thừa Thiên Huế- có doanh thu hơn 1 tỷ đồng mỗi tháng.
-
Hơn 25 năm gắn bó với cây nhãn, thành công thất bại đều nếm đủ, đến nay ông Phạm Văn Lơ (TP Cần thơ) đã nắm vững kỹ thuật trồng nhãn như một kỹ sư nông nghiệp. Ông có thể chủ động cho nhãn ra hoa, kết trái bất cứ thời gian nào trong năm. Ông Phạm Văn Lơ là Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Nắm bắt xu hướng chơi cá kiểng (cá cảnh) ngày càng phát triển, nhất là những loại cá đẹp, lạ..., anh Lê Ðức Thắng, ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền (TP Cần Thơ) đã nghiên cứu, tiến hành nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh cá kiểng.
-
Thứ cá bé tí bơi hàng đàn ngoài sông Hậu, câu dễ như ăn kẹo, làm món gì ngửi mùi bụng cũng sôi ục ục
Khi những cơn mưa cuối mùa dần lụi tàn, nước sông Hậu bớt đỏ màu phù sa Biển Hồ (Campuchia), là lúc dòng kênh, con rạch nơi đây trở thành nơi quần sinh của những bầy lòng tong. Mặt nước cứ xao động vì những con cá cứ lên ăn móng. -
Ngoài giá trị sinh học, giá trị kiến trúc, mỹ quan… trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cây thị hơn 600 năm tuổi tại làng cổ Phước Tích (xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn là căn cứ hoạt động cách mạng.
-
Sau hơn 3 năm kể từ khi hết thời hạn được cấp phép khai thác mỏ khoáng sản, một doanh nghiệp ở Thừa Thiên Huế vẫn chưa thực hiện các nghĩa vụ có liên quan đến việc đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường.
-
Nam thanh niên ở Thừa Thiên Huế khai thác lậu 0,1m3 cát sỏi lòng sông bị cơ quan chức năng xử phạt hàng chục triệu đồng và tịch thu đò máy cùng các phương tiện dùng để thực hiện hành vi vi phạm.
-
Được chồng giao quản lý số tiền 70 triệu đồng, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế tiêu sạch số tiền này rồi dựng hiện trường giả, trình báo với cơ quan công an rằng bị mất trộm tiền.
-
Người đàn ông ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt sau khi đăng tải thông tin, hình ảnh về hoạt động săn bắt, bán động vật hoang dã trên Facebook.
-
Người dân làm nghề truyền thống đan lát cỏ bàng ở Thừa Thiên Huế được hỗ trợ phát triển nghề để nâng cao chất lượng cuộc sống, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.