Huyền Quang
-
Lý Đạo Tái được vua Trần hết mực tín nhiệm và yêu mến nhờ có tài đức hơn người. Thậm chí, nhà vua còn có ý gả công chúa Liễu Sinh nhưng ông từ chối. Sau này, vì chán ghét thế sự, ông quyết định đi tu, lấy pháp danh là Huyền Quang.
-
Hồi chưa đỗ đạt, gia cảnh Lý Đạo Tái bần hàn đến mức người trong họ ai cũng coi thường, không thèm đỡ đần, cứu giúp, đành phải bỏ làng đi học nơi xa. Đến khi Lý Đạo Tái đỗ trạng nguyên, rồi ra làm quan lại có nhiều người đến nhận họ, khiến ông cảm thấy buồn.
-
Theo sách "Kể chuyện tấm gương hiếu học", ông là người duy nhất trong số các trạng nguyên đất Việt đi tu, từng từ chối lấy công chúa.
-
Trong số 47 trạng nguyên của lịch sử khoa bảng nước ta, Lý Đạo Tái và Nghiêm Viên là 2 người có số phận hẩm hiu.
-
Là vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền sư Huyền Quang được hậu thế tôn xưng là một Đại thiền sư Việt nam, có vị trí ngang hàng với sáu vị tổ của Thiền tông Trung Quốc và 28 vị tổ của Thiền Ấn Độ.