Huyện Thái Thụy
-
Từ Đệ Tam phi của vua Trần Anh Tông, trở thành huyền thoại bà chúa Muối là câu chuyện dài đẫm nước mắt của cô gái vùng biển Thái Bình có tên Nguyễn Thị Nguyệt Ảnh.
-
Vụ xuân năm 2024, huyện Thái Thụy (Thái Bình) gieo cấy 11.723ha lúa (tăng 300ha so với kế hoạch), chủ yếu là các giống lúa năng suất, chất lượng cao như: BC15, TBR 225, J02, Đài thơm 8... Đến thời điểm này các trà lúa xuân đang trong quá trình phát triển bộ rễ, đẻ nhánh, tuy nhiên ở nhiều chân ruộng, ốc bươu vàng phát sinh, gây hại.
-
Nhờ dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng đổi mới tư duy và mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân Thái Bình đã vươn lên trở thành những nông dân hiện đại với thu nhập cao.
-
Tin vui đến từ vùng sản xuất hành, tỏi xã An Tân (Thái Thụy, Thái Bình), địa phương này đã liên kết với Công ty Xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình trồng và đưa tỏi - một trong những cây trồng chủ lực ở vụ đông của địa phương xuất khẩu sang Mỹ.
-
Nuôi tôm công nghệ cao nhiều hộ dân ở huyện Tiền Hải, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã chủ động sản xuất được tôm vụ đông, nâng sản xuất từ 2 vụ lên 4 vụ/năm. Ước tính mỗi héc-ta đạt từ 18 - 20 tấn/vụ. Trong khi giá bán ra cao hơn từ 1,5 - 2 lần so với tôm chính vụ...
-
Vụ đông năm 2023, xã An Tân (Thái Thụy, Thái Bình) phấn đấu gieo trồng 420ha cây màu, chủ lực là hành, tỏi, dưa chuột, dưa hấu... Những ngày này, bà con nông dân tập trung chăm sóc, bón phân bổ sung, phòng, trừ sâu bệnh để bảo đảm cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.
-
Những năm qua, Hội Nông dân xã Sơn Hà (Thái Thụy, Thái Bình) đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đẩy mạnh thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.
-
Nhiều hộ nuôi thủy sản ven sông Diêm Hộ, xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã chuyển đổi sang mô hình nuôi xen canh giữa các loại cá truyền thống với cá Koi cảnh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Nộm sứa là món ăn mát, giải nhiệt, nếu ai đã từng ăn nộm sứa Nam Thịnh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) thì chắc hẳn còn lưu giữ mãi hương vị thanh mát của món hải sản đặc trưng của vùng quê này.
-
Tại những mô hình nông nghiệp tuần hoàn, người ta gần như không bỏ đi thứ gì, ngược lại còn bắt rác thải “đẻ” ra tiền. Mô hình liên kết nuôi cá mè trắng làm nguyên liệu xuất khẩu của HTX SXKD lương thực, thực phẩm hữu cơ Ban Mai Bio, xã Dương Hồng Thủy (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình)...