Huyền thoại Đức nhận định cơ hội của học trò HLV Park Hang-seo tại Bundesliga

Tuệ Minh Thứ ba, ngày 18/06/2019 15:10 PM (GMT+7)
Sáng nay, đã diễn ra Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF và CLB VFL Wolfsburg - đội bóng xếp hạng 6 Bundesliga mùa giải vừa qua. Tại đây, huyền thoại bóng đá Đức Pierre Littbarski đã chia sẻ suy nghĩ về cơ hội khoác áo các đội bóng lớn trên thế giới của cầu thủ Việt Nam.
Bình luận 0

Trong quá khứ, người hâm mộ Việt Nam không xa lạ gì tên tuổi của Pierre Littbarski - trụ cột của đội tuyển Đức từng giành ngôi á quân World Cup 1982, 1986, trước khi lên ngôi vô địch World Cup 1990 sau khi đánh bại Argentina của "Cậu bé vàng" Maradona.

img

Huyền thoại bóng đá Đức Pierre Littbarski bên cạnh đội trưởng Lothar Matthaeus ăn mừng danh hiệu vô địch World Cup 1990.

Sáng nay, giới truyền thông Việt Nam đã có dịp diện kiến huyền thoại bóng đá Đức Pierre Littbarski trong vai trò Đại sứ của CLB VFL Wolfsburg - đối tác của VFF trên hành trình phát triển bóng đá trong tương lai.

Trước câu hỏi của báo chí về cơ hội thi đấu tại giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) của cầu thủ Việt Nam, trong đó có những điểm sáng đang là học trò của HLV Park Hang-seo như Quang Hải, Văn Hậu, Công Phượng... nhà vô địch thế giới Pierre Littbarski chia sẻ:

"Bóng đá thực ra rất đơn giản thôi, nếu bạn có tài năng thì chắc chắn sẽ có cơ hội thi đấu ở những nền bóng đá hàng đầu trên thế giới, trong đó có Bundesliga.

Trong vai trò cố vấn kỹ thuật cho Wolfsburg, khi đi tìm kiếm tài năng, tôi không chỉ chú ý tới những cầu thủ đã khoác áo đội tuyển quốc gia, mà đặc biệt quan tâm tới những cầu thủ ở lứa tuổi rất trẻ.

Ở Nhật Bản, chúng tôi đã tìm thấy nhiều cầu thủ tài năng và sau đó họ đã có cơ hội phát triển khả năng ở Bundesliga, tạo dựng được sự nghiệp tốt.

Tại sao cầu thủ Nhật Bản làm được như vậy? Đó là do họ đã được chăm sóc từ "gốc" với chu trình đào tạo bài bản, khoa học của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản. 

Tôi hy vọng với sự có mặt của người bạn Jurgen Gede đã ở đây nhiều năm trong vai trò Giám đốc kỹ thuật VFF, chúng tôi sẽ tìm ra và tạo được những cơ hội tương tự cho cầu thủ Việt Nam như đã làm với cầu thủ Nhật Bản".

img

Ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF và CLB VFL Wolfsburg với huyền thoại Pierre Littbarski là đại diện. Ảnh: VFF

Theo huyền thoại bóng đá Đức Pierre Littbarski, công việc trước mắt của CLB VFL Wolfsburg là phải tìm hiểu thêm về văn hóa, quá trình phát triển của bóng đá Việt Nam để có cách nhìn tổng quát hơn, từ đó đưa ra những kế hoạch hợp tác, phát triển về mọi mặt sao cho phù hợp nhất:

"Tôi muốn nói thêm rằng việc phát triển V.League là mấu chốt quan trọng, qua đó tìm ra những cầu thủ có chất lượng cao.

Trong tương lai, khi họ khẳng định được mình, chắc chắn sẽ có cơ hội thi đấu ở những giải đấu hàng đầu trên thế giới", ông Pierre Littbarski nhấn mạnh.

img

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn trao tặng chiếc áo lưu niệm của ĐTQG Việt Nam cho huyền thoại bóng đá Đức Pierre Littbarski. Ảnh: VFF

Liên quan tới biên bản ghi nhớ hợp tác giữa VFF và CLB Wolfsburg có những nội dung cơ bản được 2 bên đề cập tới là: Phối hợp tổ chức các chuyến tập huấn, thi đấu giao hữu giữa 2 bên; Phối hợp phát triển bóng đá trẻ chuyên nghiệp; Phía Wolfsburg sẽ hỗ trợ chuyên gia kỹ thuật, huấn luyện thể lực, huấn luyện thủ môn sang làm việc cho các đội tuyển trẻ Việt Nam...

Chia sẻ cụ thể hơn, ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF cho hay:

"Thời gian qua, VFF đặc biệt quan tâm mở rộng quan hệ quốc tế, coi đây là "chìa khóa" phát triển bóng đá trong nước và chuẩn bị lực lượng cho các đội tuyển quốc gia dự các giải đấu trong khu vực, châu lục và thế giới.

Thời gian qua, VFF đã có quan hệ với Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Saudi Arabia... Các đội tuyển trẻ đã có điều kiện tập huấn, được hỗ trợ tích cực từ các nước chúng ta có quan hệ.

Thông qua làm việc với CLB Wolfsburg, chúng tôi nhận thấy họ là CLB hàng đầu Bundesliga với trung tâm đào tạo bóng đá trẻ rất chuyên nghiệp, có đội ngũ chuyên gia chất lượng, trong đó có huyền thoại bóng đá Đức Pierre Littbarski.

Ngoài bóng đá nam, bóng đá nữ của Wolfsburg cũng có danh tiếng ở Đức nói riêng và thế giới nói chung, cơ sở vật chất kỹ thuật của họ đều rất tốt.

Chính vì vậy, chúng tôi dã đi đến quyết định ký kết, đặt thêm đối tác tin cậy ở châu Âu để chúng ta có thêm cơ hội phát triển".

img

Với sự hợp tác giữa VFF và CLB VFL Wolfsburg, Quang Hải sẽ có cơ hội thể hiện tài năng tại Bundesliga? Ảnh: I.T

Theo Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, sau lễ ký kết hôm nay, VFF sẽ căn cứ kế hoạch trong năm 2020 để lên kế hoạch hợp tác chi tiết.

"Trong năm 2019, bóng đá Việt Nam rất bận rộn và kế hoạch đã được định hướng, thông qua từ đầu năm rồi. Vậy nên hợp tác chi tiết với Wolfsburg sẽ bắt đầu từ năm 2020. 

Mục tiêu trọng tâm là phát triển bóng đá trẻ, đào tạo HLV, tập huấn, giao hữu giữa 2 quốc gia. CLB Woflsburg sẽ giúp VFF và các CLB V.League cập nhật, phổ biến kiến thức, áp dụng khoa học công nghệ trong đào tạo trẻ", ông Trần Quốc Tuấn chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem