Dù còn mấy tháng nữa mới đi học lớp mẫu giáo 3 tuổi, chưa từng được dạy nhưng Thiên Mỹ đã biết đọc sách báo. Thậm chí bé còn dịch được nhiều từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
Hội nông dân xã Trí Phải, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) phát động trồng 900 cây bông giấy (hoa giấy) tại 3 tuyến đường nông thôn mới, từ cống Bà Điểm đến chợ Trí Phải, giáp ranh Cây Gừa xã Tân Phú và Ranh Hạt với chiều dài hơn 13km.
Tổ hợp tác Thành Đạt (ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) được thành lập năm 2012, với 7 thành viên. Tổ hợp tác oạt động chủ yếu trong lĩnh vực nuôi tôm, nuôi cua. Mô hình chính là nuôi tôm quảng canh hai giai đoạn.
“Gà gáy ba tỉnh nghe” là địa danh người dân xứ Tràm Thẻ, thuộc ấp Tràm Thẻ Ðông, xã Tân Phú, huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau), nói về vùng đất cầm trâu ngày xưa.
Ngày 22/1 (tức mùng 1 Tết), về huyện Thới Bình, nhiều người sẽ dễ dàng nhận thấy trên nhiều vuông tôm không khí nhộn nhịp, đông vui của người dân đang tất bật thu hoạch tôm càng xanh.
"Cánh đồng chó ngáp" là biệt danh của vùng đất rộng lớn trải dài qua bốn xã thuộc bốn huyện, của ba tỉnh. Ðó là xã Ninh Thạnh Lợi A, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu); xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long (Bạc Liêu); xã Tân Phú, huyện Thới Bình (Cà Mau) và xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang).
Liên quan đến việc một trường vận động hơn 1 tỷ đồng mua trang thiết bị sai quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau đã thành lập đoàn thanh tra làm việc với Trường THCS -THPT Tân Lộc (huyện Thới Bình).
Liên quan đến vụ hàng nghìn tấn lúa ST24, ST25 tồn đọng, ngày 1/12, Tập đoàn Tân Long đã có thông cáo báo chí về phương án tiếp tục tổ chức thu mua lúa theo Hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa gạo với các Hợp tác xã (HTX) tại Cà Mau.