Huyện Vũ Thư
-
Xã Hồng Phong một xã ven sông Hồng của huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) với số hộ nuôi tằm trên 2.000 hộ, diện tích nuôi dâu khoảng 270 ha. Ở đây không phải nuôi tằm để lấy tơ mà là nuôi tằm để lấy nhộng, xuất chủ yếu tại thị trường Hà Nội, người nuôi tằm bán cả kén, người mua cắt kén bán...
-
Ở một xã thuần nông của quê lúa Thái Bình nhưng có tới 3 nông dân được trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc các năm 2014, 2016 và 2022.
-
Cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Vũ Ngọc Nhạ đã có nhiều tác phẩm báo chí, văn học phản ánh. Song còn một trong những hoạt động của ông những ngày đầu chống Pháp ở quê hương Thái Bình thì chưa được đề cập đến. Bài viết sẽ góp phần làm sáng tỏ điều đó.
-
Thức ăn chăn nuôi cao, heo giống đắt, người chăn nuôi không tái đàn, nguy cơ khủng hoảng heo hơi đang dần hiện hữu.
-
Gần chục năm gắn bó với nghề chăn nuôi, đến nay, anh Phạm Xuân Thủy ở xóm 2, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã trở thành tỷ phú với cơ ngơi 13 trại nuôi lợn, gà khép kín. Anh cũng được bình chọn là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022.
-
Huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) hiện có trên 300 ha hòe dược liệu, trong đó, tập trung ở xã vùng bãi như Hồng Lý (130 ha), xã Bách Thuận (87 ha).
-
Huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) hiện có 1.492ha nuôi trồng thủy sản và 120 lồng cá trên sông. Thời điểm này, giá thức ăn tăng cao, trong khi giá các loại thủy sản giảm mạnh, các chủ ao, đầm, lồng bè tại địa phương gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, phát triển đàn thủy sản.
-
Đầu năm 2021, anh Nguyễn Văn Hỏa (ở thôn 4, xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thăm bà con và được giới thiệu về các mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao từ trồng cây hoa hòe.
-
Không phải nhà khoa học nhưng cháy bỏng ước mơ và quyết tâm thực hiện, anh Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1981, thôn Phú Lễ Thượng, xã Tự Tân (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) trở thành người đầu tiên của tỉnh Thái Bình và hiếm hoi trong cả nước chế tạo thành công máy rửa bát gia đình và máy rửa bát băng chuyền.
-
Chỉ với hơn 1.000 mét vuông, tương đương 3 sào ruộng, ông Mai Văn Trường, tổ dân phố Hùng Tiến, thị trấn Vũ Thư (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) vẫn ươm trồng, sản xuất, kinh doanh các loại cây giống hiệu quả, cho thu nhập 300 - 500 triệu đồng/năm.