Huyện vùng cao

  • Huyện Sìn Hồ (Lai Châu) đã có nhiều việc làm thiết thực để quản lý, bảo vệ rừng; hạn chế thấp nhất các hành vi xâm hại rừng...
  • Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lực lượng Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân, vừa bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ chiến sĩ vừa góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
  • Những ngày này, trên địa bàn các huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái xảy ra rét đậm, rét hại, có nơi nền nhiệt xuống dưới 10 độ. Các thầy cô giáo tại những huyện vùng cao này đang cố gắng để học sinh đủ ấm, đủ sức khỏe chống chọi với mùa đông lạnh giá.
  • Huyện nghèo Quỳnh Nhai, thuộc tỉnh Sơn La, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tập trung phát triển trồng cây ăn quả trên đất dốc. Từ đó từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, gắn với đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy đời sống của người dân nghèo từng bước được cải thiện.
  • Chứng kiến cảnh cô, trò ở các huyện vùng cao Thanh Hóa phải ngồi trong lớp học tranh tre, nứa lá, không ít người xót xa. Tuy nhiên, tất thảy đều “lực bất tòng tâm”.
  • Từ năm 2012 đến nay, Trường THCS Trung Sơn, xã Trung Sơn, huyện vùng cao Quan Hóa (Thanh Hóa) đã được Nhà nước đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, việc xây dựng dang dở rồi bỏ bê đã khiến giáo viên và học sinh của ngôi trường phải đi ở nhờ trong nhà dân.