Huyện Yên Bình
-
Với các hội viên, nông dân huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), cái tên Lê Mai Hiền từ lâu đã không còn xa lạ. Anh Hiền được biết đến là nông dân sở hữu diện tích rừng lớn nhất nhì của huyện Yên Bình và muốn biến nơi đây thành điểm du lịch thể thao...
-
10 năm sau làm thuê đất Hà thành, Hứa Văn Quang - thanh niên người Tày ở xã Phúc Ninh, huyện Yên Bình (Yên Bái) có vỏn vẹn 40 triệu đồng để về quê nhà trong khao khát được "làm thuê” cho chính mình. Ngày ở Hà Nội, rong ruổi bên sông Hồng, thấy người ta nuôi cá lồng; quê nhà Phúc Ninh - nơi ven hồ Thác Bà, đất ít, nước nhiều; cá lồng trên hồ là điều duy nhất thanh niên ấy nghĩ được lúc trở về năm 2016.
-
"Lúc tôi chạy ra ngoài thì thấy một nhóm thanh niên cầm hung khí ngồi chờ sẵn trên xe máy. Sau khi anh N gục xuống, 3 thanh niên ra ngoài lên xe bỏ trốn cùng nhóm này...”, anh T kinh hoàng nhớ lại vụ nhóm côn đồ chém gần lìa bàn tay người tại quán bi-a ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
Khoảng 0h15 tối qua (9.3) tại quán một quán bi-a ở huyện Yên Bình (tỉnh Yên Bái), 3 đối tượng đeo khẩu trang lao vào quán dùng dao chém khiến 1 người bị đứt lìa bàn tay phải.
-
Đối tượng trộm cắp hoa lan của người dân trên địa bàn thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái bán lấy tiền mua ma túy.
-
Bưởi Đại Minh (hay còn gọi bưởi “tiến Vua”) là giống bưởi ngon, từ lâu đã nổi tiếng trong vùng. Nhiều năm trở lại đây, cây bưởi Đại Minh trở thành cây trồng chủ lực, đem lại thu nhập cao cho người dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
-
Vốn là ông chủ mô hình kinh tế trang trại kết hợp khu du lịch sinh thái rộng vài chục ha, anh Trần Văn Hùng ở tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã tận dụng nguồn nước hồ Thác Bà để xây dựng mô hình nuôi cá lồng với những giống cá đặc sản như: cá quế, cá lăng đỏ, cá nheo, cá chép Koi Nhật Bản… mang lại nguồn thu lớn.
-
Khi tiếp nhận thông tin Nhà nước chủ trì xây dựng mô hình áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung, lực lượng kiểm lâm của huyện Yên Bình (Yên Bái) ai cũng “giật mình” bởi mấy chục năm trước, lão nông Nguyễn Thanh Ngọc ở xã Bảo Ái đã thực hiện đúng mô hình đó.