Hy hữu: 3 vụ cháy xảy ra trong cùng một ngày ở Đà Nẵng

Thứ hai, ngày 31/03/2014 17:31 PM (GMT+7)
Khoảng 12 giờ 10 phút, ngày 31.3, vụ cháy thứ 3 trong ngày trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã xảy ra tại tổ 142 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Đây là trường hợp hy hữu từng xảy ta trên địa bàn TP. Đà Nẵng.
Bình luận 0
Theo đó, tại địa điểm trên đã xảy ra vụ cháy từ cỏ lan sang cháy lốp xe tải, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, khói đen dày đặc phủ một vùng trời khiến người dân sống xung quanh rất hoảng loạn.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu đã điều 3 xe chữa cháy, đồng thời xin chi viện thêm 2 xe của Phòng Cảnh sát PCCC quận Thanh Khê cùng với hơn 35 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai lực lượng phun nước làm mát, chống cháy lan.

Do đám cháy bùng phát nhanh, sức nóng lan tỏa, để khống chế đám cháy không cho cháy lan sang nhà dân lân cận, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp bên cạnh việc phun nước dập lửa còn phải dùng cuốc, câu liêm nỗ lực kéo lốp xe ra khỏi đám cháy.
img

img
Chiến sĩ PCCC Đà Nẵng căng mình chữa 3 vụ cháy xảy ra trong một ngày

Gần 1 tiếng đồng hồ sau, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy quá lớn đã làm thiêu rụi khoảng 100 lốp xe tải cũ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt vật dụng vá xe, cháy lan sang cỏ, sau đó cháy sang lốp xe tải cũ nằm bên cạnh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đây là vụ cháy thứ 3 trong cùng một ngày trên địa bàn thành phố Đà Nẵng khiến lực lượng PCCC của thành phố Đà Nẵng phải làm việc hơn 100% sức lực.

Trước đó, 2 vụ cháy khác cũng xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, vụ cháy đầu tiên xảy ra vào lúc 1 giờ sáng ngày 31.3, Sở Cảnh sát PCCC TP. Đà Nẵng đã phải huy động 4 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương di chuyển trong đêm để dập tắt đám cháy lớn tại cơ sở thư pháp Nguyên Lộc (đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Tại hiện trường, các chiến sĩ PCCC thành phố Đà Nẵng đã rất vất vả vừa dập lửa vừa tổ chức cứu hàng hoá và chống cháy lan sang các nhà bên cạnh đồng thời dập tắt hoàn toàn ngọn lửa sau gần 1 giờ đồng hồ.

Tiếp đó vụ cháy thứ 2 trong ngày xảy ra vào lúc 11 giờ cùng ngày tại Xưởng sản xuất dầu đen thuộc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Trung Á (đường số 10, khu Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Phát hiện đám cháy, lực lượng chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay và triển khai máy bơm phun nước dập lửa nhưng không hiệu quả do xung quanh toàn dầu nên đám cháy nhanh chóng bùng phát.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát PCCC quận Liên Chiểu đã huy động 2 xe cứu hoả cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường, triển khai đội hình phun nước làm mát hệ thống chưng cất dầu đen, ngăn chặn cháy lan và dập tắt hoàn toàn đám cháy sau 10 phút.

Đình Thiên (Đình Thiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem