Hy sinh thân mình che cho con giữa cơn bão tuyết

Thứ ba, ngày 05/03/2013 09:56 AM (GMT+7)
Ông Okada đã cố gắng hết sức mình để dùng những hơi ấm cuối cùng và phần cơ thể của mình như một bức tường để bảo vệ con gái của mình
Bình luận 0

Ngày 4.3, các nhà chức trách Nhật Bản cho biết, một trận bão tuyết lớn đã càn quét quần đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản trong những ngày cuối tuần qua làm ít nhất 9 người thiệt mạng, trong đó có trường hợp người cha đã bị chết cóng khi lấy thân mình che chở cho đứa con gái 9 tuổi duy nhất của mình.

Nhân viên cứu hộ cho biết, ông Mikio Okada sống tại thị trấn Yubetsu trên đảo Hokkaido, đã tử vong trong lúc cố gắng bảo vệ con gái Natsune tránh khỏi những trận gió rét mạnh tới 109km/h và nhiệt độ ở mức -6 độ C. Hai cha con họ được cho là mất tích lúc 4h chiều 2.3, sau khi ông Okada đến đón con gái ở trường về.

Các nhân viên cứu hộ và cảnh sát đã tìm thấy 2 cha con vào lúc 7 giờ sáng ngày 3.3, cách nơi chiếc xe của họ bị kẹt trong bão tuyết khoảng 300m. Ông Okada đã cố gắng hết sức mình để dùng những hơi ấm cuối cùng và phần cơ thể của mình như một bức tường để bảo vệ con gái của mình. Được biết, cách đây 2 năm mẹ của Natsune đã qua đời vì một căn bệnh hiểm nghèo.

Theo An ninh Thủ đô

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem