Indonesia đứng trên “bờ vực thảm họa” vì đợt bùng phát Covid-19

Đăng Nguyễn - Al Jazeera Thứ ba, ngày 29/06/2021 15:55 PM (GMT+7)
Tổ chức Chữ Thập đỏ cảnh báo Indonesia đang “đứng trên bờ vực của thảm họa”, khi dịch bệnh Covid-19 do biến thể Delta lây lan trên khắp quốc gia Đông Nam Á, khiến hệ thống y tế gần như tê liệt.
Bình luận 0

img

Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Indonesia đang diễn biến hết sức phức tạp.

Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) ngày 29.6 cảnh báo Indonesia cần bổ sung khẩn cấp các biện pháp chăm sóc y tế, xét nghiệm và tiêm chủng, do các bệnh viện đang chật cứng người nhiễm Covid-19.

Indonesia cũng đang đối mặt nguy cơ cạn kiệt nguồn oxy dự trữ ở thủ đô Jakarta và các vùng lân cận.

“Mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều thấy biển thể Delta đang đẩy Indonesia tiến gần hơn đến bờ vực của thảm họa Covid-19”, Jan Gelfand, người đứng đầu IFRC ở Indonesia, nói, theo Al Jazeera.

“Chúng ta cần hành động nhanh chóng trên quy mô toàn cầu để những quốc gia như Indonesia được tiếp cận nguồn vaccine cần thiết, ngăn chặn hàng chục ngàn ca tử vong”, ông Gelfand nói thêm.

Ông Gelfand kêu gọi Indonesia đẩy mạnh tiêm chủng cho tất cả những người có nguy cơ phơi nhiễm và toàn bộ người trưởng thành để có thể kiểm soát đợt lây nhiễm hiện nay.

Theo số liệu mới nhất, Indonesia ngày 28.6 ghi nhận 20.700 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm kể từ khi dịch bệnh xuất hiện vào năm ngoái lên hơn 2,1 triệu người.

Cũng trong ngày 28.6, Indonesia có thêm 423 ca tử vong vì Covid-19. Tổng số ca tử vong là hơn 57.500.

Quốc gia Đông Nam Á có 270 triệu dân hiện mới chỉ tiêm chủng đầy đủ cho 5% dân số, tương đương 13,1 triệu người. Khoảng 27,4 triệu người ở Indonesia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine.

Indonesia sử dụng nhiều loại vaccine khác nhau, nhưng chủ yếu là Sinovac của Trung Quốc. Indonesia hiện gặp khó trong việc mua 360 triệu liều vaccine cần thiết để tiêm cho 70% dân số. Đây là mức tối thiểu để có thể đạt miễn dịch cộng đồng, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Tổng thống Indonesia Joko Widodo sẽ họp với các quan chức y tế trong ngày 29.6 để bàn về khả năng áp đặt lệnh phong tỏa trên phạm vi rộng.

Tình hình dịch bệnh phức tạp khiến Indonesia hoãn kế hoạch mở cửa đón du khách tới đảo Bali.

Ước tính 71% dân số trên đảo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, nhưng Indonesia sẽ chờ cho dịch bệnh trôi qua mới đón khách quốc tế trở lại, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Văn hóa Indonesia, Sandiaga Uno, cho biết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem