Iran cảnh báo 'đòn phủ đầu' chống lại Israel; Nhà nước Do Thái gấp rút sơ tán cư dân ở phía bắc

Minh Nhật (theo Newarab/Shine) Thứ ba, ngày 17/10/2023 13:12 PM (GMT+7)
Iran cảnh báo về hành động phủ đầu tiềm tàng chống lại Israel, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị tấn công trên bộ vào Gaza.
Bình luận 0

Iran cảnh báo "đòn phủ đầu"

Iran cảnh báo 'đòn phủ đầu' chống lại Israel; Nhà nước Do Thái gấp rút sơ tán cư dân ở phía bắc  - Ảnh 1.

Binh sĩ Israel đứng gần một chiếc xe tăng gần biên giới Israel với Lebanon ở miền bắc Israel vào ngày 16/10/2023.

Ngoại trưởng Iran ngày 16/10 tuyên bố, các nhóm vũ trang thân Tehran có thể thực hiện hành động phủ đầu nhằm vào Israel ngay "trong những giờ tới" để ngăn nước này tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Dải Gaza.

"Các lực lượng kháng chiến có thể thực hiện hành động phủ đầu trong vài giờ tới", Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian phát biểu trực tiếp trên truyền hình quốc gia hôm 16/10.

"Các lãnh đạo kháng chiến sẽ không để Israel tùy tiện làm những gì họ muốn tại Dải Gaza. Nếu không bảo vệ Gaza bây giờ, chúng ta sẽ phải hứng chịu những đợt không kích nhằm vào đất nước của mình trong tương lai", ông Amir-Abdollahian nói thêm.

Tehran đã nhiều lần cảnh báo rằng, một cuộc tấn công trên bộ của Israel vào Gaza bị phong tỏa từ lâu sẽ gặp phải phản ứng từ các mặt trận khác - làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn có thể thu hút các nước khác.

Trước đó cũng vào thứ Hai, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói rằng thời gian không còn nhiều để đạt được một giải pháp chính trị và cảnh báo chống lại việc mở rộng cuộc chiến Israel-Hamas sang các mặt trận khác.

Israel đã phát động chiến dịch ném bom không ngừng nghỉ vào Dải Gaza, giết chết ít nhất 2.750 người Palestine, trong đó có 1.000 trẻ em sau khi hứng chịu cuộc tấn công chết người từ Hamas.

Cảnh báo mới nhất của Iran được đưa ra khi Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza.

Israel gấp rút sơ tán cư dân ở phía bắc

Israel bắt đầu sơ tán cư dân ở phía bắc vào thứ Hai 16/10 trong bối cảnh xung đột leo thang với nhóm quân sự Hezbollah của Lebanon ở khu vực biên giới.

Biên giới Israel-Lebanon đã chứng kiến căng thẳng leo thang kể từ tuần trước khi Hezbollah bắn hàng chục quả tên lửa vào các địa điểm quân sự của Israel vào ngày 8/10 để ủng hộ cuộc tấn công dữ dội của Phong trào Kháng chiến Hồi giáo Palestine (Hamas) cai trị Gaza vào Israel vào ngày 7/10.

Hezbollah hôm thứ Hai cũng thông báo rằng họ đã nhắm mục tiêu vào 5 địa điểm của Israel trong ngày đồng thời gây thiệt hại đáng kể cho Nhà nước Hồi giáo. Israel đáp trả bằng cách bắn 7 tên lửa vào các vị trí của Hezbollah ở thị trấn biên giới Rmeish và pháo kích một số khu vực của Lebanon.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel đã yêu cầu cư dân của 28 thị trấn sống trong phạm vi 2km từ biên giới Israel-Lebanon phải sơ tán, đồng thời nói thêm rằng người dân sẽ ở trong các nhà nghỉ được nhà nước trợ cấp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran và lực lượng Hezbollah được nước này hậu thuẫn không phát động chiến tranh chống lại Israel.

"Chúng tôi gửi một thông điệp tới Iran và Hezbollah: Đừng thử thách chúng tôi ở phía bắc. Đừng lặp lại sai lầm trước đó vì cái giá mà các bạn phải trả sẽ cao hơn nhiều", ông Netanyahu nói tại Knesset, quốc hội Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Lebanon Najib Mikati cùng ngày lên tiếng cảnh báo rằng việc mở mặt trận chiến tranh ở miền nam Lebanon là "không có lợi cho ai". Còn Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri kêu gọi các nước Ả Rập và Hồi giáo hủy bỏ hoặc đóng băng các thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel nhằm đáp trả việc nước này ném bom liên tục vào Gaza.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem