Iran phản pháo Israel

Thứ ba, ngày 14/02/2012 13:52 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bộ Ngoại giao Iran hôm 13.2 lên tiếng phản bác cáo buộc của Israel rằng, chính Tehran đứng sau hai vụ tấn công nhằm vào các nhà ngoại giao Israel tại Ấn Độ và Gruzia.
Bình luận 0

Phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước hôm 13.2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast miêu tả, cáo buộc của Cộng hòa Hồi giáo Israel chẳng khác gì “cuộc chiến tranh tuyên truyền”.

img
Ảnh: AP

“Iran lên án tất cả các hành động khủng bố”, ông Ramin Mehmanparast khẳng định.

Đại sứ Iran tại Ấn Độ Seyed Mehdi Nabizadeh cũng nhấn mạnh: “Iran mạnh mẽ phủ nhận những bình luận không đúng của quan chức Israel. Những cáo buộc đó hoàn toàn sai sự thật, giống như những lần trước đây”.

Chiều 13.2, một chiếc xe của Đại sứ quán Israel tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ đã phát nổ, khiến hai người bị thương. Cùng ngày, cảnh sát Gruzia đã phá thành công âm mưu đánh bom xe của một nhân viên sứ quán Israel tại nước này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngay lập tức cáo buộc, Iran và phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah tại Lebanon đã dàn xếp hai vụ tấn công nói trên.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton chỉ trích hai vụ việc trên là “hèn hạ” và tuyên bố, Washington sẵn sàng hỗ trợ Israel trong công tác điều tra.

Theo IANS
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem