Iran “ra giá” để ngừng làm giàu uranium 20%

Thứ năm, ngày 27/09/2012 08:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đại diện thường trực của Iran tại Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết, nước này đã đề xuất ngừng làm giàu urani cấp độ tinh khiết 20% nếu phương Tây dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Tehran.
Bình luận 0

Theo báo Mehr ngày 26.9, ông Soltanieh cho hay đề xuất trên được đưa ra trong cuộc gặp giữa Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili và đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton.

Ông Soltanieh nói rằng: "Chúng tôi đã sẵn sàng ngừng làm giàu urani tới cấp độ 20%, với điều kiện phương Tây phải có những động thái thoả mãn đề xuất này. Nếu chúng tôi làm thế, không nên có các biện pháp trừng phạt". Hiện chưa rõ phản ứng của phương Tây, đặc biệt là Mỹ về đề nghị này từ Tehran.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem