Iran: Tổ chức vòng đàm phán hạt nhân tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ hai, ngày 20/02/2012 08:07 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi hôm Chủ Nhật thông báo, vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân giữa Tehran và nhóm P5+1 sẽ được tổ chức tại thành phố Istanbul của Thổ Nhí Kỳ.
Bình luận 0

Thông báo trên được ông Akbar Salehi đưa ra trong một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran, Iran hôm Chủ Nhật, 19.2. Tuy vậy, ông Salehi chưa cung cấp thông tin chi tiết về thời gian cụ thể cho vòng đàm phán mới.

img
Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. Ảnh: Presstv

Trước đó, hồi đầu tháng Một, ông Salehi cũng tuyên bố, Tehran sẵn sàng nối lại vòng đàm phán hạt nhân với sáu cường quốc. Cũng theo Ngoại trưởng Iran, Thổ Nhĩ Kỳ là địa điểm thích hợp nhất để tổ chức sự kiện này.

Mới đây, trong lá thư phúc đáp công hàm của bà Catherine Ashton – lãnh đạo chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU), Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran Saeed Jalili khẳng định, Tehran muốn nối lại vòng đàm phán về vấn đề hạt nhân với nhóm các cường quốc với “những sáng kiến mới”.

Lần đàm phán gần đây nhất giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức) đã diễn ra hồi tháng 1.2011, tại Instanbul, mà không thu được kết quả nào.

Theo AP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem