Iraq: Mỹ không kích nhầm khiến 20 lính Iraq thiệt mạng

Quang Minh - RT Thứ bảy, ngày 19/12/2015 09:45 AM (GMT+7)
Hơn 20 lính Iraq thiệt mạng và 30 người khác bị thương trong cuộc không kích do quân đội Mỹ thực hiện. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Hakim Al-Zamili, chủ nhiệm ủy ban An ninh và Quốc phòng quốc hội Iraq.
Bình luận 0

“Lữ đoàn 55 của quân đội Iraq đã bị Mỹ không kích. Hơn 20 binh sĩ đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương”, ông Zamili trả lời cho tờ Sputnik. Thông tin ban đầu đưa ra có 30 người chết.

Giới chức quân sự Mỹ cũng thông tin sau khi vụ việc xảy ra: “Báo cáo ban đầu cho biết có khả năng một trong số các cuộc không kích đã làm một số binh sĩ Iraq thiệt mạng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra cẩn trọng để tìm hiểu sự thật”.

img

Quân đội Iraq cho biết 20 binh sĩ nước này đã bị thiệt mạng sau một cuộc không kích do phía liên quân Mỹ thực hiện.

Vụ việc diễn ra gần thị trấn Al-Naimiya ở tỉnh Fallujah sau khi quân đội Iraq giải phóng “một khu vực trọng điểm chiến lược” từ tay khủng bố IS, ông Zamili cho biết thêm.

Theo lời ông Zamili, người trực tiếp có mặt ở hiện trường và nói chuyện với chỉ huy, binh lính Lữ đoàn 55, số người thương vong có thể sẽ còn tăng lên. Nhiều binh sĩ đang điều trị ở bệnh viện và bị thương rất nặng.

“Quân Mỹ thực hiện không kích với độ chính xác 100%...Làm sao lần này họ lại chệch mục tiêu tới hàng kilomet thế được?” ông Zamili đặt nghi vấn.

Ông cho biết “thực sự rất nguy hiểm” khi quân đội Iraq bị không kích và quốc gia này sẽ không bao giờ cho phép điều tương tự xảy ra.

Thành viên quốc hội Iraq đã kêu gọi thủ tướng Haider Al-Abadi thực hiện một cuộc điều tra vụ không kích tai hại này.

Iraq sẽ không bao giờ để “tội ác này nhởn nhơ mà không bị trừng phạt”.

img

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Iraq bị không kích "nhầm".

Tuy nhiên, Trung tâm chỉ huy của quân đội Iraq ở Baghdad cho biết vụ không kích không gây thương vong nhiều đến vậy và nó xảy ra do lỗi liên lạc và thời tiết xấu.“Chúng tôi đã yêu cầu hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong các đợt không kích. Họ đã oanh tạc mà chưa cập nhật thông tin về tình hình tiến công của quân đội Iraq và không thể phân biệt được những người lính trên mặt đất do thời tiết xấu”.

Theo quân đội Iraq, một chỉ huy đã bị giết và 9 binh sĩ khác bị thương sau cuộc càn quét.

Đại diện Lầu Năm Góc trả lời hãng tin RIA Novosti rằng họ đang điều tra vụ việc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 4 máy bay của liên quân được phát hiện ở khu vực Deir- ez-Zor ở Syria hôm 6.12 khi một trại tập trung của quân đội Syria bị tấn công cùng thời điểm.

Cuộc không kích  vào lữ đoàn 168 thuộc sư đoàn 7 đã khiến 4 binh sĩ tử nạn và 12 người khác bị thương. 3 xe đổ bộ và 4 xe thiết giáp trang bị súng máy 12.7mm đã bị phá hủy hoàn toàn.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov đặt nghi vấn: “Nếu Mỹ không dính dáng tới vụ không kích đó, vậy tại sao đại diện Lầu Năm Góc và lãnh đạo liên minh chống IS lại che giấu việc máy bay liên quân xuất hiện ở khu vực Deir ez-Zor hôm 6.12?”

Mỹ bắt đầu không kích các cứ điểm khủng bố IS tại Iraq từ tháng 8.2014. Tuy nhiên, theo cựu thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki, chiến dịch này “không hiệu quả” trong việc tiêu diệt bọn khủng bố.

“Thật không thể tin nổi và không thể chấp nhận được khi liên quân 60 nước, trang bị máy bay hạng nặng, vũ khí hiện đại tối tân và sau 14 tháng càn quét, IS vẫn còn tồn tại”, ông trả lời trên kênh Rusiya Al-Yaum tháng 11 vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem