Israel nêu điều kiện chấm dứt chiến tranh ở Lebanon, Beirut cảnh báo Iran chớ can thiệp nội bộ

V.N (Theo Axios, RT, Al Jazeera). Thứ hai, ngày 21/10/2024 18:44 PM (GMT+7)
Tuần trước Israel đã đưa ra cho Washington một danh sách các điều kiện để có một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Lebanon và đưa những người phải di dời do chiến sự về nhà, theo trang tin tức Axios của Mỹ.
Bình luận 0
img

Hai điều kiện

Israel được cho là đã yêu cầu Mỹ cho phép Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) hoạt động tự do ở miền nam Lebanon như một điều kiện để chấm dứt chiến tranh ở nước này, Axios ngày 21/10 dẫn lời hai quan chức Israel và hai quan chức Mỹ cho biết.

Theo trang tin này, Văn phòng Thủ tướng Israel đã gửi danh sách các yêu cầu tới Nhà Trắng vào tuần trước, trước chuyến thăm của đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Amos Hochstein, tới Beirut vào thứ Hai 21/10, nơi ông dự kiến sẽ thảo luận về một giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề xung đột Lebanon.

Theo các quan chức Israel nói chuyện với Axios, các tài liệu này được cho là có hai yêu cầu chính. Đầu tiên là IDF được phép tham gia "thực thi tích cực" để đảm bảo các chiến binh Hezbollah không thể tái vũ trang và xây dựng lại cơ sở hạ tầng quân sự của họ ở miền nam Lebanon gần biên giới Israel. 

Yêu cầu thứ hai là lực lượng không quân được trao quyền tự do hoạt động trong không phận Lebanon, Axios đưa tin.

Một quan chức Mỹ nói với Axios này rằng rất khó có khả năng Lebanon hoặc cộng đồng quốc tế sẽ đồng ý với các yêu cầu của Israel vì chúng mâu thuẫn với Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, trong đó yêu cầu Lực lượng vũ trang Lebanon và Lực lượng lâm thời LHQ tại Lebanon (UNIFIL) thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Tuy nhiên, một quan chức Israel, nói chuyện với Axios, đã cho rằng đề xuất của Israel nhằm tăng cường việc thực thi theo nghị quyết của LHQ. Ông nói: "Thông điệp chính của chúng tôi là nếu quân đội Lebanon và UNIFIL làm nhiều hơn thì IDF sẽ làm ít hơn và ngược lại".

Cả Mỹ và Israel đều chưa bình luận về báo cáo của Axios.

IDF đã tiến hành một loạt cuộc không kích khác trên khắp Lebanon vào tối Chủ nhật 20/10, nhắm vào các chi nhánh của Hiệp hội Al Qard Al-Hassan - một hệ thống ngân hàng mà Israel tuyên bố do Hezbollah điều hành để quản lý tài chính của mình. Các vụ nổ được ghi nhận ở Beirut, miền nam Lebanon và Thung lũng Bekaa.

Iran bác bỏ cáo buộc can thiệp nội bộ Lebanon

Trong khi đó, Iran bác bỏ cáo buộc của Thủ tướng Lebanon Najib Mikati can thiệp vào công việc nội bộ của Beirut.

Người phát ngôn của Bộ trưởng Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, cho biết trong cuộc họp báo hàng tuần ngày 21/10: "Iran chưa bao giờ có bất kỳ ý định hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào có thể bị nghi ngờ là can thiệp vào công việc nội bộ của Lebanon".

Phản ứng của ông Baghaei được đưa ra sau khi Thủ tướng Lebanon Mikati hôm 18/10 nói, bình luận của một quan chức cấp cao Iran rằng đất nước của ông sẽ sẵn sàng giúp "thương lượng" việc thực thi nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Lebanon là "sự can thiệp trắng trợn vào các vấn đề của Lebanon".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem