Israel “vừa đấm vừa xoa”

Thứ ba, ngày 13/08/2013 06:32 AM (GMT+7)
Trước khi diễn ra vòng đàm phán hòa bình mới giữa Israel và Palestine dự kiến vào cuối tuần này, Chính phủ Israel ngày 12.8 tuyên bố sẽ trả tự do cho 26 tù nhân là các cựu chiến binh Palestine.
Bình luận 0
Tuy nhiên, Tel Aviv làm gia tăng nghi ngờ về kết quả đàm phán khi thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 nhà tái định cư ở phần lãnh thổ chiếm đóng của Palestine tại Đông Jerusalem

Theo AP, danh sách các tù nhân được thả đã được công bố sau khi Chính phủ Israel đưa ra quyết định trên. Đây là đợt đầu tiên trong 4 đợt trả tự do cho 104 tù nhân Palestine và người Israel gốc Arab đang bị giam dài hạn. Dự kiến các tù nhân sẽ được trả tự do ngay trước khi vòng đàm phán hòa bình được nối lại vào ngày 14.8 tại Jerusalem. Theo tuyên bố của giới chức quân sự Israel, 14 tù nhân sẽ được thả tại Dải Gaza và 12 người khác tại khu Bờ Tây. Phía Israel cũng cho biết tiến độ của các đợt thả tù nhân sẽ phụ thuộc vào tiến độ hòa đàm.

Khu định cư của Israel trên phần đất chiếm đóng của Palestine ở khu Bờ Tây.
Khu định cư của Israel trên phần đất chiếm đóng của Palestine ở khu Bờ Tây.

Ngay sau khi quyết định trả tự do cho các tù nhân Palestine được Israel công bố, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề tù nhân Palestine Ziad Abu Ain đã hoan nghênh quyết định này, đồng thời kêu gọi chính quyền Do Thái tiếp tục lộ trình trả tự do cho các tù nhân Palestine. Giới quan sát cho rằng, việc Tel Aviv quyết định trả tự do cho các tù nhân Palestine là một động thái nhượng bộ trong nỗ lực thúc đẩy các vòng đàm phán hòa bình Trung Đông vốn bế tắc từ nhiều năm qua, đồng thời đánh giá là một thành công của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Từ trước tới nay, Palestine tuyên bố chỉ ngồi vào bàn đàm phán chừng nào Israel chấm dứt việc xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây và Đông Jerusalem, trả tự do cho các tù nhân Palestine cũng như thừa nhận đường biên giới trước năm 1967.Tuy nhiên, gần như cùng lúc với việc đưa ra quyết định thả tù nhân, Tel Aviv bị chính quyền của Tổng thống Abbas chỉ trích là "thiếu nghiêm túc trong các nỗ lực đàm phán hòa bình" sau khi thông qua kế hoạch xây dựng gần 1.200 căn hộ định cư cho người Hồi giáo, hơn một nửa trong đó được xây dựng tại Đông Jerusalem, vào ngày 11.8.

Theo nhận định của các nhà phân tích, Israel đã có động thái "vừa đấm vừa xoa" khi thả tù nhân cùng lúc với việc thông qua kế hoạch xây căn hộ tái định cư.
Trả lời phỏng vấn Hãng tin Reuters, Trưởng đoàn đàm phán hòa bình Palestine Saeb Erekat cho biết:

“Cả Palestine và Israel đều ủng hộ việc xây dựng lòng tin lẫn nhau và tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong những tháng tới nhằm chấm dứt xung đột và bất đồng, từ đó tạo nền móng thiết lập 2 nhà nước theo đường biên giới 1967. Việc Israel tiếp tục thông qua kế hoạch xây nhà định cư cho người Do Thái sẽ ảnh hưởng xấu tới tiến trình xây dựng lòng tin giữa hai bên”.

Theo nhận định của các nhà phân tích, Israel đã có động thái "vừa đấm vừa xoa" khi thả tù nhân cùng lúc với việc thông qua kế hoạch xây căn hộ tái định cư. Việc làm này của Tel Aviv diễn ra ngay trước thềm cuộc hòa đàm Trung Đông cho thấy Israel vẫn muốn tỏ ra ở "chiếu trên" so với Palestine. Do đó, nếu Israel tiếp tục không thực sự bày tỏ thiện chí trong đối thoại với Palestine thì tương lai của tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn luôn có nguy cơ bị đổ vỡ bất cứ lúc nào.

Chu Vũ (Chu Vũ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem