Italia hòa Paraguay trong hú vía

Thứ ba, ngày 15/06/2010 06:06 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bị Paraguay dẫn trước ngay từ hiệp một, các nhà ĐKVĐ Italia đã phải rất vất vả mới có được bàn thắng san hòa 1-1 ở hiệp hai, chấp nhận chỉ có được một điểm trong trận đầu ra quân.
Bình luận 0

Không nằm ngoài dự đoán, các học trò HLV Lippi đã thể hiện một lối đá rời rạc và thiếu sức chiến đấu. Vẫn còn đó những tiên tuổi đã từng đăng quang tại World Cup 2006 thế nhưng ánh quang quá khứ không giúp Azzurri có được chiến thắng trong ngày đầu ra quân.

img
ĐKVĐ Italia đã thể hiện một bộ mặt bạc nhược và thiếu sinh khí. Ảnh: Getty Images

Tấn công bế tắc, phòng ngự lỏng lẻo, các nhà ĐKVĐ đã phải nhờ đến sai lầm của thủ thành Paraquay mới thoát khỏi một trận thua bẽ mặt.

Tất nhiên, một điểm trong trận đầu ra quân chưa phải là thảm họa. Nhưng cách mà họ thể hiện và đặc biệt là tính chiến đấu trong từng cầu thủ Italia khiến người ta nghi ngờ về khả năng bảo vệ chức vô địch của họ tại VCK World Cup lần này.

Trong khi đó, Paraguay đã thực hiện hoàn hảo đấu pháp phòng ngự phản công sở trường, lối chơi đã giúp họ vượt qua cả Brazil lẫn Argentina trên sân nhà ở vòng loại. Đội bóng đến từ Nam Mỹ đã có được thế trận vững vàng trước sự dồn ép của Italia và bàn thắng của họ đến như một hệ quả tất yếu.

Thế nhưng yếu tố may mắn vẫn đang ủng hộ các nhà ĐKVĐ khi thủ thành Villar mắc sai lầm và De Rossi không bỏ lỡ cơ hội, mang về cho đội nhà một điểm trong ngày đầu ra quân.

Nhập cuộc với quyết tâm cao, Italia có được thế trận khá tốt nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Dẫu vậy, Paraguay đã chơi rất biết mình biết ta và phong tỏa mọi ngã đường đến khung thành thủ môn Villar. Phải đến phút 22, Italia mới có cơ hội ăn bàn đầu tiên. Tuy nhiên cú dứt điểm của Montolivo là quá hiền và không khó đối với thủ thành Villar.

Paraguay lập tức có câu trả lời chỉ một vài phút ngay sau đó. Torres có cơ hội đối mặt với khung thành Buffon nhưng pha dứt điểm của anh quá vội vàng và không gây được sóng gió đối với khung thành đối phương.

Chơi bế tắc và rời rạc, Italia đã phải thủng lưới ở phút 39 của trận đấu. Xuất phát từ tình huống đá phạt từ ngoài vòng cấm của Torres, Alcaraz bật cao đánh đầu chính xác, đưa Paraguay vượt lên dẫn trước 1-0.

Mặc dù bị dẫn trước, song Italia vẫn không áp đặt được lối chơi lên các cầu thủ đến từ Nam Mỹ. Thêm vào đó họ còn chịu tổn thất khi Buffon phải rời sân do chấn thương trong một pha va chạm.

Thế trận vẫn không khởi sắc đối với Azzurri trong hiệp hai. Các nhà ĐKVĐ vẫn thể hiện một lối đá rời rạc, các vị trí trên sân không có sự liên kết, hàng tiền vệ thiếu tính sáng tạo và các ý tưởng tấn công của họ trở nên mong manh và bị bẽ gãy dễ dàng.

Trong thế trận đang bế tắc, Italia bỗng nhiên có bàn gỡ hòa từ một sai lầm của thủ thành Villar. Pha đá phạt góc của Pepe ở phút 63 không có gì nguy hiểm, song thủ thành của Paraguay đã ra lỡ trớn và De Rossi có mặt đúng lúc, đệm bóng vào lưới trống mang về bàn gỡ hòa cho các nhà ĐKVĐ.

Trong những phút còn lại, hàng công của Italia được tăng cường với sự có mặt của Di Natale. Tuy nhiên mọi chuyện đã quá muộn và HLV Lippi và các học trò đành chấp nhận chia điểm với đối thủ trong ngày đầu ra quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem