Italia trả giá cực đắt cho tấm vé vào bán kết EURO 2020

Minh Tú Thứ bảy, ngày 03/07/2021 11:10 AM (GMT+7)
Với chấn thương gặp phải ở trận thắng Bỉ, hậu vệ hay nhất Italia, Leonardo Spinazzola gần như chắc chắn sẽ bỏ lỡ phần còn lại của EURO 2020.
Bình luận 0

Không phải tên tuổi nổi tiếng như 2 đàn anh Bonucci và Chiellini nhưng Leonardo Spinazzola chính là hậu vệ hay nhất của ĐT Italia tại EURO 2020. Ngôi sao thuộc biên chế AS Roma đã 2 lần nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất trận từ UEFA trong trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 (vòng bảng) và Áo 2-1 (vòng 1/8).

Italia trả giá cực đắt cho tấm vé vào bán kết EURO 2020 - Ảnh 1.

Spinazzola khóc khi phải nằm cáng rời sân.

Trong trận tứ kết với Bỉ, Spinazzola vẫn chơi cực hay với điểm nhấn là tình huống lao về ngăn cản cơ hội mười mươi của Romelu Lukaku ở phút 61. Đáng tiếc, hậu vệ trái mang áo số 4 lại không may dính chấn thương rất nặng vào cuối trận.

Spinazzola không va chạm với ai nhưng bất ngờ tỏ ra đau đớn sau một tình huống cố rướn đón đường chuyền dài của đồng đội ở phút 75. Tuyển thủ Italia lập tức ra dấu xin thay người và buộc phải rời sân bằng cáng. Anh đã không kìm được nước mắt vì có lẽ tự biết mình gặp vấn đề nghiêm trọng.

Theo ghi nhận từ Sky Sport Italia, Spinazzola đã bị đứt gân gót Achilles và sẽ nghỉ thi đấu nhiều tháng tới. Một số nguồn tin cho biết, hậu vệ trái 28 tuổi có khả năng vắng mặt tới 1 năm. Đây thực sự là cú sốc lớn với cầu thủ này khi chấn thương đã nhiều lần khiến đà thăng tiến của anh bị gián đoạn.

Tại EURO 2020, Spinazzola được đánh giá là một trong những cái tên nổi bật nhất giải đấu, một “cơn lốc” thực sự bên hành lang trái của đội tuyển Italia. HLV Roberto Mancini chắc chắn rất thất vọng vì mất đi một mắt xích quan trọng và khả năng cao ông sẽ phải “chữa cháy” bằng Emerson Palmieri.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem