Iterpol truy nã hơn 650 công dân Ấn Độ

Thứ hai, ngày 30/08/2010 08:39 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 29-8, Văn phòng Cảnh sát quốc tế (Interpol) đã công bố một danh sách truy nã, trong đó có 656 công dân Ấn Độ bị cáo buộc phạm trọng tội.
Bình luận 0
img
Amit Kumar - một công dân Ấn Độ bị Interpol truy nã vì tội buôn bán nội tạng người

Interpol cho biết, hầu hết số người Ấn Độ bị truy nã vì phạm các tội ác nghiêm trọng như khủng bố, buôn bán bộ phận cơ thể người, lạm dụng tình dục trẻ em... 

Tổ chức giám sát tội ác toàn cầu nói trên đã gửi các "thông cáo đỏ" truy nã 656 công dân Ấn Độ và gốc Ấn Độ, phạm tội ở nước Nam Á này và tại các quốc gia khác trong vòng 5 năm qua. 

Cảnh sát ở các nước nhận được "thông cáo đỏ" của Interpol có trách nhiệm bắt giữ kẻ bị truy nã, thông báo cho nhà chức trách Ấn Độ hoặc cơ quan chức năng tại quốc gia mà kẻ đó phạm tội.  

Theo People's Daily

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem