Jica
-
Sau Tết, thành viên Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Dịch vụ nông nghiệp Giao Hà (huyện Giao Thủy, Nam Định) thắng lớn khi những cây bắp cải "khổng lồ" trồng hữu cơ, bên ngoài xanh mơn mởn, bên trong trắng nõn nà, trọng lượng từ 3kg trở lên được thương lái "ưng ý", "xuống tiền mua cả ruộng".
-
TPBank nhận khoản tín dụng với tổng giá trị 220 triệu USD từ hai tổ chức lớn DFC(Mỹ) và JICA (Nhật Bản), thúc đẩy tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và các khách hàng có thu nhập thấp tại Việt Nam.
-
Nhật Bản là nước nổi tiếng với nền nông nghiệp hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, tuy nhiên sản xuất trong nước mới chỉ đáp ứng được trên 45% nhu cầu, do đó hàng năm Nhật Bản vẫn phải nhập khẩu các mặt hàng nông sản. Đây chính là lợi thế để Việt Nam mở rộng xuất khẩu hàng hóa nông sản vào thị trường này.
-
Những chương trình và dự án hợp tác của JICA Nhật Bản đã kịp thời hỗ trợ Việt Nam phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid-19 và đóng góp cả về hạ tầng kinh tế và phát triển nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong trung và dài hạn.
-
Để doanh nghiệp niêm yết tiếp cận nguồn vốn xanh, Ông Vũ Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (UBCKNN) chỉ ra rằng, các doanh nghiệp cần xác định rõ định nghĩa về nguốn vốn "xanh", đồng thời cần đạt những tiêu chuẩn nhất định của khu vực, của ngành.
-
Lễ Khởi công xây dựng thí điểm đập Sabo đầu tiên ở Việt Nam diễn ra tại bản Piệng, xã Nặm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La vào ngày 4/4 với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).
-
Khi thế giới đang tập trung vào những vùng nguyên liệu rộng lớn, cánh đồng lớn thì ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hộ sản xuất nhỏ, do đó việc tăng cường năng lực cho các hợp tác xã là rất cần thiết, qua đó tăng cường năng lực cho các hộ nông dân sản xuất nhỏ.
-
Lần đầu tiên các thành viên HTX Nam Cường, xã Yên Cường (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) áp dụng một kỹ thuật đặc biệt cho cây khoai tây do các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn, đó là khử trùng đất bằng năng lượng mặt trời mà không hề gây tốn kém thêm nhiều chi phí.
-
Căn cứ trên đề nghị của Chính phủ Việt Nam, dự án dự kiến triển khai trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 11/2023. Dự án được JICA và Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an phối hợp thực hiện.
-
Hôm 29/12, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã ký Thỏa thuận vay với Chính phủ Việt Nam cho dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (tuyến số 1, đoạn Bến Thành - Suối Tiên). Đây là khoản vay ODA số 4 dành cho dự án với giá trị 41.223,7 triệu Yên.