Johan Cruyff xấu hổ trước lối chơi của tuyển Hà Lan

Thứ tư, ngày 14/07/2010 09:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chứng kiến màn trình diễn phi nghệ thuật của “Cơn lốc màu da cam” ở World Cup 2010, mà đặc biệt là trận chung kết, huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff đã thẳng thừng phê phán lối chơi của đội nhà.
Bình luận 0
img
Cruyff cho rằng Hà Lan đang đi ngược lại với truyền thống tốt đẹp của bóng đá quốc gia này. (Ảnh: Getty Images)

Johan Cruyff nói ông cảm thấy xấu hổ bởi HLV Bert Van Marwijk và các học trò đang đi ngược với truyền thống bóng đá của quốc gia này

Hà Lan ở World Cup 2010 không còn là “Cơn lốc màu da cam” với lối chơi tấn công tổng lực, đẹp mắt và đậm chất nghệ thuật nữa. Thay vào đó là lối đá thực dụng, sẵn sàng chặt chém trong những tình huống cần thiết.

Ở trận chung kết với Tây Ban Nha, trọng tài Howard Webb đã phải rút ra tới 8 thẻ vàng và một thẻ đỏ dành cho các cầu thủ Hà Lan. Tuy nhiên con số đó vẫn chưa phản ánh hết lối chơi bạo lực mà “Cơn lốc màu da cam” trình diễn trong đêm chung kết.

“Thật đáng xấu hổ khi phải chứng kiến trận đấu đó. Đáng lẽ ra họ chỉ còn 9 người trên sân nếu trọng tài bắt chính xác trong các tình huống phạm lỗi. Nếu như họ dùng lối chơi đó để lên ngôi thì không ai nói làm gì, nhưng kết cục vẫn thất bại và để lại vết nhơ trong lịch sử bóng đá Hà Lan” - huyền thoai một thời của bóng đá thế giới bực tức nói.

Khi được hỏi về pha vào bóng như một cú kungfu của De Jong đối với Xabi Alonso, Cruyff nói “Ngay cả tôi cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn. Không chỉ với Alonso, cả Busquets, Xavi đều là nạn nhân của lối chơi triệt hạ đối phương của các cầu thủ Hà Lan”.

Ngoài việc phê phán lối chơi của đội nhà, Cruyff còn lên tiếng chỉ trích thái đội điều khiển trận đấu của trọng tài Howard Webb. Ông cho rằng trọng tài người Anh đã bỏ sót nhiều lỗi của các cầu thủ Hà Lan, trong đó các tình huống phạm lỗi của Van Persie và Van Bommel.

“Trận chung kết World Cup là trận đấu quan trọng nhất của bóng đá thế giới. Chúng ta cần có những trọng tài tốt nhất để điều khiển và mặc dù có thể không có được khả năng xử lí chính xác, song trọng tài phải dám đứng ra quyết định tất cả những tình huống mà không sợ bất kỳ một sức ép nào”. Cruyff kết luận.

Theo Marca
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem