Juve thua "lấm lưng, trắng bụng", HLV Allegri thừa nhận sự thật bất ngờ

Long Nguyên Thứ năm, ngày 21/02/2019 08:10 AM (GMT+7)
HLV Max Allegri của Juventus đã tỏ ra rất thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ quyết tâm ngược dòng sau khi “Bà đầm già” thua Atletico Madrid 0-2 trong trận lượt đi vòng knock-out Champions League.
Bình luận 0

Ở trận đấu này, Juve có sự khởi đầu khá tốt. Siêu sao Cristiano Ronaldo đã mũi nhọn chủ lực bên phía đội khách và anh hoạt động khá năng nổ. Chính cầu thủ người Bồ Đào Nha đã thử tài của thủ môn Oblak bằng cú sút phạt khá căng.

Cả trận đấu, Juve tung ra 14 pha dứt điểm, nhưng hiệu quả mà họ đạt được chỉ là con số 0. Ngược lại, Juve phải “nhờ” tới VAR để thoát khỏi 2 tình huống nguy hiểm.

img

Nỗ lực của Ronaldo cũng không thể giúp Juve thoát thua

Dẫu vậy, lối chơi thiếu tập trung ở cuối hiệp hai đã khiến Juve trả giá đắt. Các cầu thủ Juve có thể cản được Costa, Griezmann hay Morata ghi bàn, nhưng họ lại không thể ngăn chặn... bộ đôi trung vệ bên phía đội chủ nhà.

Từ những tình huống tham gia tấn công và dứt điểm chính xác, 2 trung vệ Gimenez và Godin đã ghi bàn, mang về chiến thắng 2-0 kèm theo lợi thế cực lớn trước trận lượt về cho Atletico. Với Juve, thất bại này khiến họ đối diện với áp lực nặng nề nếu muốn ngược dòng.

Sau trận đấu, HLV Max Allegri của Juve thừa nhận: "Chúng tôi không thể chơi tồi hơn như thế trong hiệp hai. Chúng tôi biết Atletico sẽ không cho chúng tôi nhiều cơ hội để chơi bóng một cách thoải mái nhưng chúng tôi đã thích nghi với sự thay đổi của họ quá chậm. Trận lượt về ở Turin sẽ không dễ dàng nhưng tôi vẫn tự tin vào kết quả cuối cùng".

Giải thích kỹ hơn về việc Juve chơi kém cỏi ở quãng thời gian cuối trận, chiến lược gia người Italia cho biết: "Hiệp hai thật tồi tệ bởi chúng tôi liên tục mắc sai lầm sau bàn thua đầu tiên. Đáng ra chúng tôi phải lấy lại tinh thần ngay lập tức. Atletico có ngày thi đấu tốt và phòng ngự chắc chắn khiến chúng tôi không thể sút bóng. Bây giờ, chúng tôi phải tận dụng cơ hội nhỏ nhoi ở Turin".

Dù rất khó khăn, nhưng HLV Allegri vẫn cố gắng lên dây cót tinh thần cho đội nhà khi nhấn mạnh: "Chúng tôi không hề sụp đổ sau khi thua 1-3 trên sân nhà trước Madrid mùa trước và bây giờ đội bóng cũng chưa thua chung cuộc. Chúng tôi phải quên đi thất bại này nhanh chóng và cố gắng chơi tự tin trên sân nhà. Đối đầu với những đội bóng như Atletico, bạn sẽ bị trừng phạt nếu bỏ lỡ một đường chuyền".

Trận tái đấu giữa Juventus và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào lúc 3h00 ngày 13.3.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem