Juventus “bật đèn xanh” cho M.U mua Mandzukic

Minh Chí (Theo Metro) Thứ năm, ngày 31/05/2018 12:25 PM (GMT+7)
Phó chủ tịch Juventus - Pavel Nedved vừa khẳng định rằng, Mario Mandzukic có thể rời CLB nếu cảm thấy không hài lòng. Điều đó mở ra cơ hội cho M.U chiêu mộ tiền đạo người Croatia.
Bình luận 0

Mùa giải vừa qua, Mandzukic có 43 lần ra sân trên mọi đấu trường, ghi được 10 bàn thắng và có 4 pha kiến tạo thành bàn. Sau 3 năm gắn bó với đội bóng thành Turin, tiền đạo người Croatia đã giành được 3 chức vô địch Serie A, 3 Coppa Italia, 1 Siêu cúp Italia.

Tuy thường xuyên được HLV Massimiliano Allegri xếp đá chính nhưng Mandzukic vẫn bày tỏ thái độ không hài lòng. Nguyên nhân do anh không được chơi trong vai trò tiền đạo cắm sở trường, vì vị trí này đã thuộc về Gonzalo Higuain.

img

M.U đang đứng trước cơ hội sở hữu Mandzukic.

Thay vào đó, Mandzukic thường xuyên bị xếp chơi lệch sang cánh trái. Do bất mãn vì điều này nên ngôi sao 32 tuổi đã bày tỏ ý định chia tay Juve trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới.

Trước thái độ của Mandzukic, Phó chủ tịch Juventus - Pavel Nedved khẳng định rằng, đội bóng của ông sẵn sàng “trả tự do” cho tuyển thủ Croatia nếu anh quyết định “dứt áo” ra đi.

Mấy năm gần đây, HLV Jose Mourinho đã không ít lần bày tỏ mong muốn chiêu mộ Mandzukic. Vì vậy, đây được xem là cơ hội tốt để Mourinho cụ thể hóa tham vọng của mình.

Hiện tại, Mandzukic đã 32 tuổi và không thể duy trì được phong độ đỉnh cao trong một thời gian dài. Thế nhưng, với khả năng càn lướt và không chiến tốt, anh hoàn toàn có thể được xem là sự lựa chọn lý tưởng để dự bị cho Romelu Lukaku.

Cách đây 3 năm, Juve chỉ phải bỏ ra 21 triệu euro để mua Mandzukic từ Atletico. Vì vậy, M.U hoàn toàn có thể mua cây săn bàn người Croatia với giá “mềm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem