Juventus “trở mặt”, vụ Pogba sang M.U có nguy cơ đổ vỡ

Minh Chí (Theo The Sun) Thứ ba, ngày 26/07/2016 13:30 PM (GMT+7)
Với việc Ban lãnh đạo Juventus bất ngờ trở mặt, không chịu chi một xu nào cho Mino Raiola, khiến thương vụ Paul Pogba sang M.U có nguy cơ đổ vỡ.
Bình luận 0

Theo tiết lộ của tờ The Sun (Anh), M.U và Juventus đã thống nhất được mức phí chuyển nhượng trong thương vụ này. Cụ thể, “Quỷ đỏ” đã quyết định bỏ ra 100 triệu bảng để mua lại tiền vệ người Pháp từ nhà đương kim vô địch Serie A. Trước đây, Pogba từng gắn bó với sân Old Trafford từ năm 2009-2012.

Như thường lệ, sau khi 2 CLB đạt được thỏa thuận về mức phí chuyển nhượng, Pogba sẽ thương lượng các điều khoản cá nhân và tiến hành kiểm tra y tế ở M.U. Trước đó, có nguồn tin cho rằng, ngôi sao 23 tuổi đã bị “xiêu lòng” trước mức lương 202.000 bảng/tuần cùng với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm mà nửa đỏ thành Manchester đưa ra.

img

Pogba khó trở lại đầu quân cho M.U.

Mặc dù vậy, thương vụ này đang có nguy cơ đổ bể vào phút chót. Nguyên nhân xuất phát từ sự keo kiệt của Juventus. Được biết, khi tiến hành đàm phán, M.U và Juve đã thống nhất trả cho “siêu cò” Mino Raiola - người đại diện của Pogba số tiền “lót tay” 25 triệu bảng (mỗi CLB chi trả 12,5 triệu bảng).

Sau khi thống nhất được mức phí chuyển nhượng, M.U đã đồng ý bỏ ra 12,5 triệu bảng để trả cho Mino Raiola. Tuy vậy, Juve lại không chịu chi ra một xu cho Raiola. Điều đó khiến thương vụ này bỗng dưng đi vào ngõ cụt.

Nếu Juve vẫn nhất định không chịu chi tiền cho Raiola, nhiều khả năng Pogba cũng khó có thể thực hiện được nguyện vọng trở lại khoác áo M.U. Hiện tại, tuyển thủ Pháp đang nghỉ hè tại Mỹ và anh vẫn chưa có động thái nào về vấn đề này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem