“Kẻ hạ sát” M.U vô địch boxing hạng siêu trung

Quốc Bảo (theo Daily Mail) Thứ tư, ngày 18/03/2015 21:30 PM (GMT+7)
Mới đây, cựu tiền đạo từng sút tung lưới M.U hồi năm 2005 là Leon Mark McKenzie đã giành chức vô địch quyền anh hạng siêu trung, sau khi đánh bại Ivan Stupalo.
Bình luận 0
Trước khi đến với môn quyền anh, McKenzie đã từng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp từ năm 1995-2013. Thế nhưng, sự nghiệp thi đấu của anh khá lận đận. Trong 18 năm theo nghiệp quần đùi áo số, cựu danh thủ 36 tuổi đã thi đấu cho 9 CLB khác nhau.

Trong sự nghiệp cầu thủ, có lẽ, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với McKenzie chính là khoảnh khắc anh ghi bàn giúp Norwich City đánh bại M.U với tỷ số 2-0 ở vòng 32 Premier League 2004-2005 diễn ra vào ngày 9.4.2005.

img

Leon Mark McKenzie giành đai vô địch quyền anh hạng siêu trung.

Sau khi chia tay sân cỏ hồi tháng 1.2013, McKenzie đã quyết định chuyển sang theo đuổi sự nghiệp boxing. Đây không phải là điều quá bất ngờ, bởi cựu tiền đạo người Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống trong môn thể thao này.

Được biết, ông Clinton McKenzie - cha của Leon Mark McKenzie từng là võ sĩ vô địch quyền anh hạng nhẹ của xứ sở sương mù và châu Âu. Ông nội của anh là Duke McKenzie cũng từng là nhà vô địch boxing thế giới.

Kể từ khi theo nghiệp quyền anh, McKenzie đã thượng đài tổng cộng 6 trận (thắng 5, hòa 1, trong đó có 2 trận thắng knock-out). Nhờ đó, anh đã lọt vào trận tranh đai vô địch hạng siêu trung với tay đấm người Croatia - Ivan Stupalo tại Cung thể thao York Hall, London (Anh) vào hôm 14.3 vừa qua.

Mặc dù gặp phải sự kháng cự quyết liệt của đối thủ, song McKenzie đã chứng tỏ được sự nguy hiểm của mình. Nhờ khả năng di chuyển hợp lý và ra đòn chính xác, tay đấm người Anh đã xuất sắc đánh bại Stupalo với tỷ số 100-90 sau 8 hiệp thi đấu.

Như vậy, McKenzie đã có được danh hiệu đầu tiên khi theo đuổi sự nghiệp boxing.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem