Kẻ trộm đồng hồ Rolex, kim cương của Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Chủ nhật, ngày 23/10/2022 18:12 PM (GMT+7)
Lưu Đức Anh thuê khách sạn có CLB Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh lưu trú để đột nhập phòng cầu thủ trộm đồng hồ Rolex, nhẫn, hoa tai kim cương... của cầu thủ Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân. Với hành vi này, đối tượng có thể bị xử lý thế nào?
Bình luận 0

Cầu thủ Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân bị trộm đồng hồ Rolex, kim cương

Ngày 23/10, Công an TP Thủ Dầu Một tạm giữ hình sự Lưu Đức Anh, 22 tuổi để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, ngày 19/10, cầu thủ Trần Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân cùng CLB bóng đá Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh thuê khách sạn thuộc phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, để chuẩn bị thi đấu tại Bình Dương.

Kẻ trộm đồng hồ Rolex, kim cương của Trần Phi Sơn, Giang Trần Quách Tân có thể bị xử lý thế nào? - Ảnh 1.

Lưu Đức Anh bị bắt tại TP.HCM sau một ngày gây án. Ảnh: CACC

Sáng 21/10, khi thức dậy, hai cầu thủ phát hiện điện thoại iPhone 12, đồng hồ Rolex, dây chuyền vàng; lắc tay, nhẫn, hoa tai kim cương đã bị kẻ gian lấy mất. Tổng tài sản bị trộm khoảng 600 triệu đồng.

Với các chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định Đức Anh là thủ phạm. Sau một ngày truy tìm, trinh sát bắt nghi can khi đang ở TP.HCM, thu giữ nhiều tang vật.

Khai với cơ quan điều tra, Đức Anh thừa nhận đã lên kế hoạch thuê khách sạn có đội bóng lưu trú để tìm cơ hội trộm tài sản.

Quy định về tội trộm cắp tài sản

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Văn phòng luật sư Interla) cho biết, tội trộm cắp tài sản mà Lưu Đức Anh đang bị điều tra được quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự 2015.

Trộm cắp tài sản là hành vi lén lút lấy tài sản của chủ sở hữu hoặc người có trách nhiệm quản lý tài mà không dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc bất cứ thủ đoạn nào nhằm uy hiếp tinh thần của họ.

Theo bà Thơ, đặc điểm nổi bật của tội trộm cắp tài sản là người phạm tội lén lút (bí mật) lấy tài sản mà chủ sở hữu hoặc người quản lý tài sản không biét mình bị mất tài sản, chỉ sau khi mất tài sản họ mới biết bị mất tài sản.

Khách thể của tội trộm cắp tài sản cũng tương tự như các tội có tính chất chiếm đoạt khác, nhưng tội trộm cắp tài sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu, tức là tài sản.

Theo quy định tại Điều 105 bộ luật hình sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản…

Tội này được người phạm tội thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Nghĩa là người phạm tội biết tài sản chiếm đoạt là tài sản đang thuộc quyền sở hữu của người khác hoặc đang có người quản lý nhưng vẫn mong muốn biến tài sản đó thành tài sản của mình.

Về hình phạt, vị luật gia cho biết, khoản 1 của Điều 173 quy định, giá trị tài sản bị chiếm đoạt từ 2 triệu đồng trở lên mới cấu thành tội phạm, còn nếu tài sản bị chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng phải kèm theo điều kiện như gây hậu quả nghiêm trọng hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội…mới bị xử lý hình sự.

Cụ thể, người nào nếu chiếm đoạt tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên sẽ phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Mức phạt sẽ tăng lên 2 đến 7 năm nếu phạm tội có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 đến dưới 200 triệu đồng…

Nếu chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 đến dưới 500 triệu đồng sẽ phạt tù từ 7 đến 15 năm.

Và, người phạm tội sẽ bị phạt tù từ 12 đến 20 năm nếu chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên. Đây là mức phạt cao nhất của tội trộm cắp tài sản.

Như vậy, nếu bị chứng minh có tội trộm cắp tài sản, tùy tính chất mức độ, Lưu Đức Anh có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem