Kênh chính

  • Chủ đầu tư dự án thủy lợi Ia Mơr, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8, Bộ NN&PTNT cho biết đang yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục sự cố và cho rà soát lại công trình.
  • “Chúng tôi quyết không để cho nhân dân phải khổ vì mất mùa do những diễn biến bất thường của thời tiết”. Đó là lời tâm sự của ông Lê Thế Việt - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã (Thanh Hóa).
  • Sở NNPTNT Bình Định đã tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng hệ thống kênh tưới, đường quản lý kết hợp dân sinh hồ chứa nước Ông Lành trên địa bàn xã Canh Vinh (huyện Vân Canh).
  • Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) vừa có văn bản gửi Sở NNPTNT các tỉnh, thành: Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hà Nội đề nghị đẩy nhanh tiến độ lấy nước làm đất phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2013 - 2014.
  • Trong khi ở Việt Nam, từ năm 2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định 115 về miễn, giảm thủy lợi phí và Nhà nước sẽ cấp bù khoản này, thì ở Nhật Bản không những không miễn giảm mà còn thu phí rất cao. Quan điểm của họ là “người được hưởng lợi phải đóng phí”.
  • Ngày 2.8. Công an xã Hòa Phú (huyện Tây Hòa, Phú Yên) cho biết: gia đình và địa phương đang tìm tung tích cháu Đoàn Trung Nguyên (9 tuổi, ở thôn Lạc Mỹ, Hòa Phú) bị nước cuốn trôi khoảng 16 giờ 30 cùng ngày.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN số ra ngày 5.2 có bài phản ánh việc UBND huyện Krông Nô đập kênh chính thủy lợi Đăk Mâm ra xây dựng lại, nhưng sau khi làm xong thì lượng nước chỉ còn một nửa, gây khô hạn cho hàng trăm hécta lúa và cà phê của xã Nam Đà.
  • (Dân Việt) - Ông Đỗ Thọ - Chủ tịch Hội ND huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, không những là một cán bộ năng động, nhiệt tình, mà còn là điển hình làm kinh tế giỏi ở địa phương, với doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm từ nuôi gà, cá...
  • (Dân Việt) - Hội ND huyện Bác Ái vừa tổ chức cho hội viên ND ra quân làm thủy lợi phòng chống hạn tại khu vực hồ chứa nước Phước Trung.
  • (Dân Việt) - Mới đầu vụ đông xuân mà tình trạng thiếu nước ở cánh đồng xã Nam Đà, huyện Krông Nô đã trở nên căng thẳng, một số diện tích phải bỏ hoang vì không có nước.