Keo Sokpheng: Cầu thủ Campuchia gốc Việt thần tượng Lê Công Vinh

Anh Nguyễn Chủ nhật, ngày 19/12/2021 16:10 PM (GMT+7)
Ở trận đấu với ĐT Campuchia diễn ra tối nay (19/12) trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng B AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ phải dành sự quan tâm đặc biệt đến tiền đạo gốc Việt Keo Sokpheng bên phía đối phương.
Bình luận 0

Keo Sokpheng không phải cái tên quá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam. Tại SEA Games 30, cầu thủ này từng... đá hỏng phạt đền khi ĐT U22 Campuchia thua ĐT U22 Việt Nam ở vòng bán kết.

Keo Sokpheng là 1 trong 2 ngôi sao sáng nhất của ĐT Campuchia

Trong lối chơi của ĐT Campuchia, Keo Sokpheng có vai trò rất quan trọng trên hàng công bên cạnh một tiền đạo xuất sắc khác là Chan Vathanaka. Chỉ cao 1m70, Keo Sokpheng bù lại sở hữu kỹ thuật khéo léo, tốc độ khá tốt và khả năng dứt điểm đa dạng. Với khả năng chuyên môn tốt, Keo Sokpheng được mệnh danh là "Ronaldo Campuchia".

Keo Sokpheng: Cầu thủ gốc Việt hâm mộ Lê Công Vinh - Ảnh 1.

Keo Sokpheng từng sút hỏng phạt đền ở trận U22 Campuchia thua U22 Việt Nam 0-4 tại bán kết SEA Games 30. Ảnh: SPORT5

Sinh năm 1992, Keo Sokpheng bắt đầu chơi chuyên nghiệp khi 20 tuổi cho CLB Boeung Ket Angkor của Campuchia. Trong giai đoạn 2012-2015, cầu thủ này ra sân 37 trận và ghi đến 21 bàn.

Vào năm 2015, Keo Sokpheng đầu quân cho Phnom Penh Crown cùng người anh trai Keo Sokngon (hiện đã giải nghệ). Ở 3 mùa giải chơi cho đội bóng này, Keo Sokpheng ghi 27 bàn sau 51 trận.

Đến năm 2018, Keo Sokpheng xuất ngoại và điểm đến của anh là CLB PKNP của Malaysia. Keo Sokpheng trở thành cầu thủ Campuchia đầu tiên chơi tại M-League và cũng là người Campuchia đầu tiên ghi bàn ở giải đấu này khi giúp PKNP thắng Negeri Sembilan 1-0. Mặc dù vậy, đây cũng là bàn thắng duy nhất của Keo Sokpheng sau vẻn vẹn 4 trận chơi cho PKNP.

Keo Sokpheng: Cầu thủ gốc Việt hâm mộ Lê Công Vinh - Ảnh 2.

Keo Sokpheng có khả năng chơi tấn công rất đa dạng. Ảnh: SPORT

Cũng trong năm 2018, sau khi không có nhiều cơ hội đá chính, Keo Sokpheng đã trở lại Campuchia để chơi cho Visakha. Thi đấu ở môi trường quen thuộc, tính đến lúc này, Keo Sokpheng đã ghi tới 46 bàn sau 69 trận đấu.

Ngoài sở trường đá tiền đạo, Keo Sokpheng còn có thể chơi ở vị trí tiền vệ cánh. Khả năng hoạt động rộng của anh giúp ĐT Campuchia đa dạng hơn trong những phương án tấn công.

Điều đặc biệt của Keo Sokpheng khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ đến anh là chân sút này có gốc Việt Nam. Mẹ của Keo Sokpheng là người Việt Nam và anh đã sống ở Việt Nam đến 14 tuổi mới quay về quê hương của cha tại Campuchia.

Keo Sokpheng có khả năng nghe và hiểu rõ tiếng Việt. Anh từng khẳng định bản thân có thể biết các cầu thủ Việt Nam trao đổi chiến thuật như thế nào trên sân để truyền đạt lại thông tin cho các đồng đội. Điều thú vị nữa là Keo Sokpheng thần tượng tiền đạo Lê Công Vinh của Việt Nam.

Keo Sokpheng: Cầu thủ gốc Việt hâm mộ Lê Công Vinh - Ảnh 3.

Keo Sokpheng thần tượng Lê Công Vinh và hàng thủ ĐT Việt Nam sẽ phải quan tâm đặc biệt đến cầu thủ gốc Việt này. Ảnh: SPORT

Từ khi ra mắt ĐT Campuchia năm 2015 đến nay, Keo Sokpheng đã chơi 53 trận và ghi được 12 bàn thắng. Đội tuyển đáng chú ý nhất bị Keo Sokpheng "xé lưới" là Ả Rập Xê-út khi anh lập công trong một trận giao hữu vào năm 2017.

Keo Sokpheng xếp thứ 7 trong danh sách những cầu thủ khoác áo ĐT Campuchia nhiều nhất và thứ 3 về số lượng bàn thắng đã ghi được. Cầu thủ 29 tuổi này là một trong những ngôi sao nổi bật nhất và giàu kinh nghiệm nhất của ĐT Việt Nam.

Tại AFF Cup 2020, Keo Sokpheng chưa ghi được bàn nào sau 3 trận đã đấu của ĐT Campuchia. Tuy nhiên, hàng thủ của ĐT Việt Nam vẫn phải tập trung cao độ để phong tỏa cầu thủ gốc Việt này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem