Kết quả Asian Cup 2019: Hạ Uzbekistan, Nhật Bản giành ngôi đầu bảng

Hòa Hải Thứ năm, ngày 17/01/2019 22:40 PM (GMT+7)
Ở lượt trận cuối bảng F, Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại Uzbekistan để giành vé vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng.
Bình luận 0

Đội hình ra sân:

img

Cầu thủ ghi bàn: Shomurodov (40') - Muto (43'), Shiotani (58)

Sau 2 lượt trận đầu bảng, Nhật Bản và Uzbekistan đều có 6 điểm nhưng đội bóng Tây Á xếp trên vì hơn chỉ số phụ. Bởi vậy, "Samurai xanh" nhập cuộc rất quyết tâm trong trận chiến tranh ngôi đầu bảng.

Hai đội chủ động chơi tấn công khá cởi mở nhưng phải đến những phút cuối trận người hâm mộ mới được ăn mừng bàn thắng. Nhật Bản tạo ra nhiều chơ hội hơn nhưng Uzbekistan mới là đội có bàn thắng mở tỉ số trước với pha lập công của Shumurodov.

Chịu bàn thua, Nhật Bản dồn toàn lực tấn công và nhanh chóng có được bàn thắng gỡ hòa chỉ 3 phút sau đó. Người đưa trận đấu về vạch xuất phát là tiền đạo đang có phong độ cao Muto. 1-1 cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Nhật Bản chủ động đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Đội bóng xứ mặt trời mọc tạo ra những miếng tấn công khá đa dạng và sớm cụ thể hóa bằng bàn thắng ở phút 58 do công của Shiotani.

Trong khoảng thời gian còn lại, Nhật Bản chơi chậm và chắc để bảo toàn tỉ số, còn Uzbekistan bất lực trong việc tiếp cận khung thành đội bóng Đông Á. 2-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này.

Như vậy, Nhật Bản đã xuất sắc giành ngôi đầu bảng F từ tay Uzbekistan. Đây là thành quả xứng đáng của "Samurai xanh" sau những nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi vừa qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem