Kết quả Asian Cup 2019: Hòa UAE, Thái Lan chính thức vào vòng 1/8

Tú Phạm Thứ ba, ngày 15/01/2019 05:52 AM (GMT+7)
ĐT Thái Lan đã giành vé knock-out Asian Cup 2019 sau trận hòa với tỷ số 1-1 trước chủ nhà UAE ở lượt đấu cuối cùng của bảng A.
Bình luận 0

Đội hình ra sân

UAE: Ali Hassan, Khalifa Mubarak, Ali Ahmed, Majed Hassan, Bandar Mohamed, Ismail Salem, Khalid Eisa, Alhasan Saleh, Ismail Ahmed, Khalfan Mubarak, Mohamed Ahmad

Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Adison Prompark, Thitiphan, Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda, Suphan Thongsong, Mika Chunjonsee, Tanaboon Kesarat, Chanathip, Tristan Do

Cầu thủ ghi bàn: Ali Ahmed Mabkhout (7'), Thitipan Puangchan (41')

Với 3 điểm sau 2 lượt trận (thua Ấn Độ, thắng Bahrain), Thái Lan chỉ cần hòa UAE là giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không suôn sẻ cho “Voi chiến” vì ngay ở phút thứ 7, đội bóng Đông Nam Á đã bị thủng lưới sau pha đánh đầu thành bàn của Ali Ahmed Mabkhout.

img

Thitipan Puangchan (số 8) ghi bàn giúp Thái Lan giành vé 1/8

Thái Lan vùng lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ sau khi thủng lưới trong khi chủ nhà UAE tiếp tục chơi tấn công tạo nên thế trận hấp dẫn. Tưởng chừng hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về UAE thì ở phút 41, “Voi chiến” đã có bàn gỡ hòa 1-1.

Xuất phát từ đường chuyền gây nên tình huống lộn xộn trong vòng cấm UAE của Chanathip Songkrasin, đội trưởng Teerasil Dangda đã nỗ lực dứt điểm không thành công nhưng Thitipan Puangchan đã băng vào ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Thái Lan.

Cả 2 đội tiếp tục chơi tấn công hấp dẫn trong hiệp 2 nhưng không bên nào ghi được thêm bàn thắng. Hòa 1-1, UAE đã đoạt vé 1/8 với tư cách đội nhất bảng A, giành 5 điểm sau 3 lượt trận (thắng 1 hòa 2).

Tương tự UAE, Thái Lan cũng giành vé knock-out sau trận hòa giữa 2 đội. Vì Ấn Độ bất ngờ để thua với tỷ số 0-1 trước Bahrain ở trận đấu còn lại bảng A nên đội bóng Đông Nam Á đoạt vé đi tiếp với tư cách nhì bảng (Thái Lan có cùng 4 điểm như Bahrain nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số đối đầu).

Với 4 điểm sau 3 lượt trận, Bahrain cũng giành vé 1/8 với tư cách 1 trong 4 đội đứng thứ 3 xuất sắc nhất vòng bảng. Về phía Thái Lan, ở vòng 1/8, đội bóng của HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai sẽ gặp đội nhì bảng C là Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem