Kết quả, BXH EURO 2020 ngày 23/6: Đá bại CH Czech, ĐT Anh vững tiến!

Song Minh Thứ tư, ngày 23/06/2021 06:24 AM (GMT+7)
Trên sân nhà Wembley, ĐT Anh đã chơi lấn lướt so với CH Czech để giành chiến thắng 1-0, qua đó bước vào vòng 1/8 EURO 2020 với tư thế nhất bảng D.
Bình luận 0

ĐT Anh thị uy

ĐT Anh cùng CH Czech bước vào cuộc đọ sức rạng sáng nay (23/6) với tâm lý khá thoải mái khi cả 2 đội đều đã chắc chắn có vé đi tiếp vòng vòng 1/8. Nói cách khác, 90 phút so tài giữa họ chỉ có ý nghĩa phân ngôi thứ bảng D EURO 2020.

Trước giờ bóng lăn, đã có nhiều ý kiến cho rằng thầy trò HLV Gareth Southgate sẽ có những tính toán để tránh ngôi đầu bảng, "né" đội nhì bảng F có thể là Đức, Bồ Đào Nha hoặc Pháp.

Nhưng thực tế, "Tam Sư" đã thể hiện mình một cách khác. HLV Gareth Southgate thực hiện 4 sự thay đổi người so với đội hình xuất phát trận hòa thất vọng Scotland 0-0 (trung vệ trụ cột Harry Maguire đá chính lần đầu tiên tại EURO 2020 thế chỗ Tyrone Mings; hậu vệ phải Kyle Walker đá chính thay Reece James; Mason Mount, Phil Foden nhường chỗ cho Bukayo Saka, Jack Grealish trên hàng công) và họ tiếp cận trận đấu một cách mạnh mẽ đầy khát khao.

ĐT Anh đã nhập cuộc như thể khẳng định mình sẵn sàng đối mặt với mọi đối thủ trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu.

Đá bại CH Czech, ĐT Anh thách thức tất cả! - Ảnh 1.

Sterling dứt điểm qua đầu thủ môn Tomas Vaclik nhưng bóng lại tìm trúng cột dọc hỏng ăn.

Ngay từ phút thứ 2, Luke Shaw đã có đường chuyền vượt tuyến tuyệt vời bên cánh trái cho Raheem Sterling thoát xuống dứt điểm kỹ thuật loại bỏ thủ môn Tomas Vaclik.

Rất tiếc là trong tình huống này, cột dọc đã từ chối bàn thắng của chân sút thuộc biên chế Manchester City.

Sức ép liên tiếp được ĐT Anh gia tăng lên phần sân CH Czech. Khả năng hoạt động rộng của Jack Grealish và Bukayo Saka khiến hàng thủ Czech thường xuyên bị đặt vào thế phải chống đỡ vất vả.

Đá bại CH Czech, ĐT Anh thách thức tất cả! - Ảnh 2.

Sterling đánh đầu cận thành ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Anh trước CH Czech.

Điều gì đến cũng phải đến ở phút 12 khi Grealish chuyền "dọn cỗ" cho Sterling đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Khoảng thời gian sau đó, Czech vẫn không thể tạo ra sự phản kháng đáng kể, đặc biệt khi chân sút mũi nhọn Patrik Schick - người đã ghi 3 bàn thắng cho CH Czech bị trung vệ Harry Maguire khóa chặt.

ĐT Anh vẫn kiểm soát bóng tốt. Pphút 26, Harry Kane đã có pha xử lý mềm mại loại bỏ Tomas Kalas trong vòng cấm nhưng cú cứa lòng của anh lại không đủ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Tomas Vaclik.

Harry Kane vẫn "vô duyên"

Trước thềm EURO 2020, vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh Harry Kane (23 bàn trong màu áo Tottenham mùa giải 2020-2021) và cũng là vua phá lưới World Cup 2018 (6 bàn) được đặt rất nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên những bước chạy của Harry Kane lại tỏ ra thiếu thanh thoát và có cảm giác như anh chưa thật sự sung sức.

Đá bại CH Czech, ĐT Anh gửi "chiến thư" tới bảng tử thần! - Ảnh 4.

Harry Kane chưa thể có bàn thắng tại EURO 2020.

Trong cuộc đọ sức với Czech, rất nhiều bóng đá được các đồng đội đưa đến cho Kane. Bản thân đội trưởng "Tam Sư" cũng rất chịu khó dứt điểm mỗi khi có thể nhưng hoặc thiếu chính xác, hoặc chưa đủ hiểm hóc để tìm thấy mành lưới đối phương.

Khi ĐT Anh ép sân mà không thể gia tăng cách biệt, suýt chút nữa họ đã phải trả giá ở nửa sau hiệp 1 từ những tình huống dứt điểm của Tomas Holes (thủ môn Jordan Pickford cứu thua) và Tomas Soucek (đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc).

Sau giờ nghỉ, Anh chủ động chơi thấp, giữ nhịp, "đưa" trận đấu về đích một cách nhẹ nhàng nhất, tránh những chấn thương, thẻ phạt không cần thiết.

Trong khi đó, CH Czech lại không thể hiện rõ quyết tâm. Tốc độ luân chuyển bóng của các học trò HLV Jaroslav Silhavy quá chậm và không khó để hàng thủ "Tam Sư" hóa giải.

Có cảm giác như Czech đã hài lòng với tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 và thậm chí họ còn chẳng quan tâm tới việc xếp thứ 2 hay 3.

Phút 75, HLV Jaroslav Silhavy thể hiện rõ "quan điểm" của mình hơn khi rút chân sút trụ cột Patrik Schick ra sân, đưa Tomas Pekhart vào thế chỗ.

Bên kia chiến tuyến, HLV Gareth Southgate cũng lần lượt cho Sterling, Grealish, Stones, Saka được nghỉ ngơi, người vào thay lần lượt là Marcus Rashford, Jude Bellingham, Tyrone Mings, Jadon Sancho.

Tình huống đáng chú ý cuối cùng là pha dứt điểm tung lưới CH Czech của Henderson (cầu thủ vào thay Declan Rice ngay đầu hiệp 2) nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.

Thắng trận chung cuộc 1-0, ĐT Anh (7 điểm/3 trận) đã bước vào vòng 1/8 với tư thế nhất bảng D và sẽ gặp đội nhì bảng F.

Trong khi đó, CH Czech (4 điểm, hiệu số bàn thắng-thua là 3-2) tụt xuống xếp thứ 3. Vị trí thứ 2 bảng D thuộc về Croatia sau khi thắng Scotland 3-1 ở trận đấu cùng giờ.

Croatia cùng bằng điểm với Czech, nhưng có hiệu số bàn thắng-thua là 4-3 nên xếp trên nhờ ghi nhiều hơn 1 bàn thắng (2 đội hòa nhau 1-1 khi đối đầu).

Đội hình thi đấu:
Czech: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick
Anh: Pickford, Walker, Shaw, Maguire, Stones, Rice, Phillips, Grealish, Sterling, Saka, Kane

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem