Khắc tinh của tội phạm biển

Thứ ba, ngày 28/09/2010 10:37 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - “Dân quân Ninh Hải giỏi lắm”- đó là lời khen của Thượng tá Nguyễn Việt Khoa - Trưởng ban Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận. Quả vậy, có dịp về các xã, thị trấn ven biển nơi đây, chúng tôi thêm mến phục những “chiến sĩ sao vuông” Ninh Hải.
Bình luận 0
img
Dân quân Ninh Hải (Ninh Thuận) diễn tập cứu ngư dân trong bão lụt. hồng vân

Những người gác biển

Là huyện phía bắc tỉnh, Ninh Hải có 4 xã, thị trấn ven biển với chiều dài bờ biển 57km. Số lao động trên biển khoảng 3.250 người và 911 phương tiện tàu thuyền. Toàn huyện biên chế 4 tiểu đội dân quân biển với quân số 40 chiến sĩ.

Hàng năm, các xã, thị trấn đều làm việc với các chủ tàu nhằm tạo điều kiện cho dân quân hoạt động; duy trì nghiêm huấn luyện quân sự, chính trị, có tổ chức bắn đạn thật từ bờ ra biển bảo đảm an toàn, kết quả khá.

Từ năm 2007 đến nay, dân quân biển Ninh Hải đã phối hợp với lực lượng biên phòng tuần tra, truy quét 111 đợt với trên 600 lượt, ngăn chặn và bắt 15 vụ tàu thuyền vi phạm an ninh vùng biển, giải quyết 43 vụ tranh chấp ngư trường, 24 vụ trộm cắp lưới của ngư dân.

Phó Chỉ huy trưởng quân sự thị trấn Khánh Hải Nguyễn Văn Trọng phấn khởi thông báo: "Quân khu 5 vừa kiểm tra dân quân thị trấn, trong đó có công tác phòng chống lụt bão trên biển. Đoàn rất hài lòng về dân quân chúng tôi".

Tháng 11-2009 vừa qua, trong quá trình đi biển anh em đã phát hiện một tàu vớt 12 thùng phuy chứa chất lỏng khả nghi liền báo địa phương và biên phòng thu hồi. Nhiều tàu dùng xung điện đánh bắt hải sản cũng được anh em thông báo chính quyền kịp thời xử lý.

Tuy tiểu đội Khánh Hải chỉ có 7 đội viên, trong đó 3 dân quân làm ăn xa nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong các buổi phối hợp cùng các lực lượng tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển. Các anh còn tham gia cùng các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện các tàu thuyền xâm nhập lãnh hải trái phép, đấu tranh với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Tự hào “chiến sĩ sao vuông”

Ở trụ sở UBND xã Thanh Hải, may mắn chúng tôi gặp các dân quân Phạm Văn Ân, Phạm Cu Ba hôm nay lên bờ, đang nhận nhiệm vụ từ Ban chỉ huy quân sự. Ân đã có 6 năm là dân quân biển và tiếp tục tự nguyện đứng trong hàng ngũ sao vuông. Tàu của anh neo ở Vĩnh Hy, tối mới cập bến. Sáng huấn luyện, chiều đi biển, mỗi lần đi về nơi tập trung mất 18.000 đồng xe buýt. Cả chục ngày như thế, nhưng anh chẳng tính toán thiệt hơn.

Xã đội trưởng Đỗ Mỹ cho biết, 12 đội viên của tiểu đội dân quân biển Thanh Hải thực sự là khắc tinh của tội phạm trên biển. Mới đây anh em phát hiện một ngư dân đang trên đường di chuyển thuốc nổ vào bờ đã kịp thời thông tin cho địa phương thu giữ.

Nhiều trường hợp trộm cắp trên biển cũng được báo kịp thời. Tiểu đội đã góp phần quan trọng để dân quân xã hai năm 2006, 2007 nhận bằng khen của UBND tỉnh. Thương người như thể thương thân, có lần đang huấn luyện nghe tin miền Trung đang bão lụt, anh em trích tiền ngày công huấn luyện ít ỏi được tổng cộng 300.000 đồng tặng đồng bào.

Dân quân biển cũng là những hạt nhân tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và các hoạt động phong trào. Người vào dân quân trước dìu dắt người vào sau, tiểu đội dân quân biển thực sự là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy chính quyền địa phương.

Đời sống dân quân biển chưa phải đã hết khó khăn nhưng điều ghi nhận được ở dân quân biển Ninh Hải đó là ý thức vì nhiệm vụ, tinh thần xung kích, sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống, góp phần giữ vững vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc và an ninh chính trị trên địa bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem