Khai thác tài nguyên

  • Huyện Mai Châu (Hòa Bình) luôn chú trọng tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Do vậy, hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn đã từng bước đi vào nề nếp, tuân thủ quy định pháp luật, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
  • Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, trong quý II/2020 phải hoàn thành việc rà soát, truy thu các khoản thuế tài nguyên môi trường, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các dự án có hoạt động đào đắp, san lấp mặt bằng trên địa bàn.
  • Sau loạt bài phản ánh của Dân Việt về tình trạng khai thác, tập kết, chế biến cát sỏi ven sông Kỳ Cùng, thuộc địa bàn xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra văn bản chỉ đạo.
  • Sau phản ánh của Dân Việt về tình trạng khai thác, tập kết, chế biến cát sỏi ven sông Kỳ Cùng, thuộc địa bàn xã Song Giáp, huyện Cao Lộc, Sở TNMT tỉnh Lạng Sơn đã vào cuộc. Tuy nhiên trong buổi làm việc với PV, một vị lãnh đạo Sở này lại đề nghị “thôi không đăng bài nữa”(?).
  • Ngay khi nhận được phản ánh của Báo Điện tử Dân Việt, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Đoàn kiểm tra gồm các Phòng ban, Cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra lập biên bản điểm khai thác, chế biến cát sỏi trái phép trên địa bàn xã Song Giáp, huyện Cao Lộc.
  • Từ nhiều năm nay, cát, sỏi từ khu vực đồi rừng và ven sông Kỳ Cùng, huyện Cao Lộc (tỉnh Lạng Sơn) đã bị nhóm đối tượng khai thác, vận chuyển về điểm chế biến, rồi bán ra thị trường. Hoạt động khai thác, tập kết, chế biến và mua bán gần như công khai, ngay cạnh con đường tỉnh lộ xã Song Giáp, nhưng cả tỉnh, huyện, xã đều... không biết(?).
  • Tại hội nghị xúc tiến đầu tư – tiêu thụ, phát triển nông nghiệp nông thôn tiểu vùng Đồng Tháp Mười (ĐTM) vừa tổ chức tại Long An, TS Đặng Kiều Nhân – Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL (Đại học Cần Thơ) cho rằng, sự phát triển ở ĐTM hiện nay đã “đụng trần” bởi chủ yếu là thâm canh và tăng sản lượng từ khai thác tài nguyên thiên nhiên.
  • Thời gian qua, doanh nghiệp ồ ạt khai thác đá tại Núi Bà (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) gây ra nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến người dân, có nguy cơ đe dọa di tích (Dân Việt có bài viết: "Núi thiêng bật khóc"). Lãnh đạo ngành chức năng tại Bình Định đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc này.
  • Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ KHĐT Đặng Huy Đông tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2014 với chủ đề “Tăng trưởng xanh và tái cơ cấu kinh tế” tổ chức tại Hà Nội hôm 24.10. 
  • Hai bên thống nhất tán thành lập liên doanh giữa PetroVietnam với Rosneft để tiến hành thăm dò, khai thác 2 mỏ dầu ở biển Pechora đã được phát hiện với trữ lượng địa chất 1 tỷ tấn và trữ lượng thu hồi 200 triệu tấn.