Khám chữa bệnh

  • Từ 15.12, giá hơn 1.900 dịch vụ y tế đã được điều chỉnh tăng trung bình 3,2%. Dự tính đến năm 2020, khi giá dịch vụ y tế tính đúng, tính đủ 7/7 yếu tố cấu thành thì viện phí còn đắt đỏ hơn nữa… Điều này sẽ tác động mạnh lên đời sống người dân nếu như không tham gia bảo hiểm y tế. 
  • Trong khi mỗi năm bệnh nhân Việt Nam chi hàng tỷ đôla để ra nước ngoài chữa bệnh, thì lại có hàng chục nghìn người nước ngoài vào Việt Nam chữa các bệnh hiểm nghèo với lý do “kỹ thuật giỏi, khỏi bệnh nhanh, chi phí rẻ”.
  • Từ ngày 1.12, nhiều chính sách pháp mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, có những chính sách nổi bật như: Quy định mới về chế độ phụ cấp ưu đãi với giáo viên trường công lập; 5 trường hợp được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh; Từ năm học 2018 - 2019, thêm một trường hợp được miễn học phí…
  • Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh năm 2013-2018 và kế hoạch 2018-2020 ngày 15.11, PGS-TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, 5 năm qua, cả nước đã có 23 bệnh viện hạt nhân và 138 bệnh viện vệ tinh (BVVT). Đã có 2.000 kỹ thuật được chuyển giao cho BVVT với 10 chuyên khoa (ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản, nhi, nội tiết, thần kinh, huyết học lâm sàng, hồi sức cấp cứu, chống độc).
  • Vài năm trở lại đây, việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) của học sinh, sinh viên (HSSV) đã thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh. Hầu hết mọi băn khoăn thắc mắc về mức đóng và thời gian đóng BHYT đối với HSSV dần được tháo gỡ.
  • Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động (NLĐ) bị ốm đau, tai nạn không thuộc trường hợp tai nạn lao động và có xác nhận của cơ sở y tế khám, chữa bệnh có thẩm quyền sẽ được hưởng chế độ ốm đau (áp dụng cho cả trường hợp phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 7 tuổi bị ốm đau).
  • Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ban hành chỉ thị về 9 giải pháp bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
  • Sau 10 năm thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư T.Ư Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam, khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền (YDCT) đã được đẩy mạnh. Tuy nhiên đến nay, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) bằng YDCT chưa được đầu tư tương xứng, chưa thu hút bệnh nhân.
  • Khái niệm trạm thu giá đã làm một số người dân đặt câu hỏi, phí và giá khác nhau thế nào?
  • Thẻ đã cấp cho người tham gia trong năm 2017, 2018 vẫn tiếp tục được sử dụng, mà không in, đổi thẻ mới.