Kháng chiến Chống Pháp
-
Có một ngôi chợ được xác nhận là xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam. Ngôi chợ này hiện nay vẫn giữ cái tên đặc biệt và được xác nhận kỷ lục lâu đời nhất nước ta.
-
Đại tướng Chu Huy Mân được đánh giá là nhà chỉ huy quân sự táo bạo, tài ba, người vừa giỏi quân sự, vừa giỏi chính trị. Ngoài ra, ông còn là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
-
Người nào đã trực tiếp đưa cơm cho Bác Hồ ở Pác Bó, được trao Huân chương kháng chiến chống Mỹ?
-
Hoàng Văn Thái là một trong 34 đội viên đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, được phân công phụ trách tình báo và kế hoạch tác chiến và cũng là Tổng Tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.
-
Là người duy nhất giữ chức Viện trưởng Viện Công tố Trung ương ở Việt Nam, cụ Bùi Lâm từng giải quyết 2 vụ án trái ngược. Một vụ, cụ phạt nghiêm người thân lãnh đạo cấp cao nhưng cậy thế giết dân quân và vụ khác, trả tự do 30 người bị bắt oan.
-
Đại gia đình vị giáo sư này 2 thế hệ đều phục vụ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, 1 người làm tướng QĐND Việt Nam, 1 người "oanh tạc" bầu trời khiến quân địch khiếp vía.
-
Trong giới văn nghệ sĩ ở Việt Nam, người này được xem như một tượng đài, là cây đại cổ thụ. Cho đến bây giờ, ông vẫn là nhà thơ duy nhất của nước ta làm đến chức Phó Thủ tướng.
-
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Quang Ngọc-Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Nho Quan thuộc (tỉnh Ninh Bình) là vùng An toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ.
-
Tác phẩm "Điện Biên Phủ - Điểm hẹn lịch sử" của Đại tướng Võ Nguyên giáp đã gợi mở cho tôi rất nhiều. Nhưng khi viết, tôi cũng phải khéo léo để viết thành cái riêng của mình. Bởi Đại tướng viết bằng văn xuôi, bút ký… còn tôi thì viết thơ nên phải có những sáng tạo riêng.
-
Ký ức từ khi còn là một cậu bé 9 tuổi được mẹ giấu trong chum gạo, thoát khỏi đợt càn quét của giặc Pháp hiện lên rõ nét qua lời kể của ông Nguyễn Xuân Điềm (Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam). Hôm nay đất nước đã hoà bình, vùng quê cách mạng cũng đổi thay trong niềm phấn khởi, tự hào của những chứng nhân lịch sử.