Khẳng định vị thế, chất lượng nông sản Việt Nam

Phương Đông (thực hiện) Thứ sáu, ngày 16/09/2016 10:54 AM (GMT+7)
Tối nay (16.9), tại Cung văn hóa Lao động Hữu Nghị Hà Nội sẽ diễn ra lễ tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 và biểu dương tấm lòng vàng vì nông dân Việt do T.Ư Hội NDVN chủ trì chỉ đạo tổ chức.
Bình luận 0

Nhân sự kiện này, NTNN đã trao đổi với bà Lê Thị Thanh Hương (ảnh)- Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân-nông thôn (T.Ư Hội NDVN)- Trưởng Ban tổ chức Chương trình.

Bà Lê Thị Thanh Hương cho biết, đây là năm thứ 3 liên tiếp T.Ư Hội NDVN chủ trì chỉ đạo tổ chức Chương trình tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Sau 3 năm tổ chức, chương trình đã có ý nghĩa chính trị, xã hội to lớn, ngày càng thu hút được sự quan tâm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và người nông dân trực tiếp sản xuất trên địa bàn 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Sự thành công của chương trình đã để lại nhiều ấn tượng và tác động tích cực.

img

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (trái) và nguyên Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Nguyễn Quốc Cường (phải) trao danh hiệu cho các chủ sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2014. Ảnh: Nguyễn Công

Thưa bà, chương trình đã để lại ấn tượng và tác động như thế nào đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn, công tác hội và phong trào nông dân?

- Đối với hoạt động sản xuất nông nghiệp, chương trình đã góp phần tác động làm thay đổi cách nghĩ, cách làm, nâng cao tinh thần chủ động sáng tạo của người nông dân, tổ, nhóm, hợp tác xã (HTX), các doanh nghiệp, nhà khoa học và người lãnh đạo, quản lý ở địa phương trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp. Điều này thể hiện ở việc đổi mới tư duy từ “chạy” theo khối lượng, sản lượng sang giá trị, hiệu suất đầu tư. Quy mô sản xuất hợp lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật  - công nghệ, tăng giá trị thặng dư trên sản phẩm và diện tích canh tác. Chương trình cũng góp phần hình thành mẫu người nông dân mới; động viên, khuyến khích, cổ vũ những sáng tạo của cá nhân, tổ, nhóm, HTX và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh của sản phẩm...

Đối với công tác hội và phong trào nông dân, Chương trình đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức, kết nối và phong cách làm việc của cán bộ Hội ND các địa phương trong hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất, giao thương; tác động hình thành nông trại, gắn sản xuất với chế biến – tiêu thụ. Qua đó, nâng cao năng lực chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động, phong trào của Hội ND các cấp; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 ban chấp  hành T.Ư Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, phong trào thi đua "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”,  và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” do T.Ư Hội NDVN chủ trì, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương chỉ đạo. Trung tâm Hỗ trợ nông dân-nông thôn (thuộc T.Ư Hội NDVN) chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Số lượng sản phẩm đề cử và được bình chọn tại vòng chung khảo của chương trình tăng lên theo từng năm nói lên điều gì?

- Năm 2014, chương trình tổ chức lần thứ nhất đã lựa chọn và tôn vinh được 127 sản phẩm tiêu biểu. Năm 2015, chương trình đã lựa chọn và tôn vinh được 145 sản phẩm. Năm nay – 2016, Hội đồng bình chọn cấp T.Ư đã thống nhất tôn vinh 154 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu. Có thể nói, qua mỗi năm số lượng sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được lựa chọn và tôn vinh tăng thêm; Điều này cho thấy 2 vấn đề tích cực. Thứ nhất, chương trình ngày càng thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, các nhà sản xuất, các hộ nông dân giỏi cũng như toàn xã hội. Thứ hai, chất lượng và thương hiệu của các sản phẩm nông nghiệp của nước ta không ngừng được cải thiện. Rất nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2016 đã xây dựng được thương hiệu mạnh vươn lên chiếm thị phần lớn cả trong và ngoài nước. Vì vậy, để lựa chọn được 154 sản phẩm tiêu biểu để tôn vinh là việc khó khăn đối với Hội đồng bởi hầu hết các hồ sơ đều xứng đáng được tôn vinh. 

Chương trình có đưa ra chủ đề nhấn mạnh, vậy mục đích, ý nghĩa của chủ đề đó là gì?

- Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu giai đoạn 2014 – 2020” có 1 chủ đề duy nhất, xuyên suốt. Đó là, sản xuất gắn với thị trường, năng suất đi đôi với chất lượng, giá trị hàng hóa gắn với ứng dụng khoa học-công nghệ và uy tín, thương hiệu. Chủ đề đó nhằm động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nông dân, tổ, nhóm nông dân, tổ hợp tác, HTX, doanh nghiệp tập trung đổi mới phương pháp quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất, đầu tư vào chiều sâu nâng giá trị hàng hóa, liên kết, hợp tác hình thành các chuỗi giá trị của hàng hóa, nông sản…

Bên cạnh việc bình chọn và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015, chương trình còn có thêm sự kiện, nội dung nào mới, đáng chú ý, thưa bà?

- Năm nay Ban tổ chức sẽ đồng hành cùng các nhà tài trợ trích 1 phần kinh phí để trao nhà tình nghĩa tặng 1 hộ nông dân nghèo và sổ tiết kiệm cho 5 hộ nghèo. Hội NDVN sẽ tặng giấy chứng nhận “Biểu dương những Tấm lòng Vàng” cho các doanh nghiệp có những đóng góp cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp và hoạt động từ thiện. Đồng hành cùng chương trình có những đơn vị như Đạm Phú Mỹ, Công ty Phân bón Bình Điền, Công ty cổ phần Super Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Công ty Phân bón Tiến Nông…

Xin cảm ơn bà! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem