"Khát" thắng Việt Nam, HLV ĐT Malaysia dùng ... 7/11 cầu thủ nhập tịch

Quốc An Thứ tư, ngày 12/02/2020 20:01 PM (GMT+7)
Vào ngày 31/3 tới, ĐT Malaysia sẽ cuộc tái đấu với ĐT Việt Nam tại khuôn khổ bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Để hiện thực hóa mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm, HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận sẽ không ngần ngại dùng đội hình Malaysia có tới 7/11 cầu thủ nhập tịch...
Bình luận 0

Tại AFF Cup 2018, Malaysia đã sử dụng cầu thủ nhập tịch Mohamadou Sumareh. Cầu thủ sinh năm 1994 này có gốc Gambia, thi đấu rất nổi bật cho CLB Pahang tại giải VĐQG Malaysia. Chính nhờ phong độ cao, Sumareh được gọi vào ĐT Malaysia.

Sumareh đã chơi rất ấn tượng và tạo ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam trong 3 lần chạm trán tại AFF Cup 2018 dù không ghi được bàn thắng nào. Ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, chân sút này cũng tạo được dấu ấn đáng kể với cú đúp giúp Malaysia ngược dòng đánh bại Indonesia.

img

 HLV Tan Cheng Hoe của ĐTQG Malaysia.

Ngoài Sumareh, ĐTQG Malaysia còn có 3 cầu thủ nhập tịch khác là Matthew Davies, Brendan Gan (Australia) và La'Vere Corbin-Ong (Anh). Cả 3 gương mặt này đều đã được HLV Tan Cheng Hoe trao cơ hội và phần nào tạo dấu ấn.

Tuy vậy, thành tích của "Hổ Malaya" vẫn chưa thực sự đột phá. Tại Đông Nam Á, họ vẫn phải sống dưới bóng của Việt Nam và Thái Lan, còn tại châu Á, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe không có quá nhiều lần gây bất ngờ. Để tạo ra bước nhảy vọt thực sự, LĐBĐ Malaysia và HLV Tan Cheng Hoe vẫn tiếp tục đi theo chính sách nhập tịch, nhưng ở mức độ cao hơn, đó là nhập tịch những gương mặt đẳng cấp thực sự.

Cụ thể, đầu tháng 2 vừa qua, Liridon Krasniqi đã chính thức nhập tịch thành công để trở thành công dân của Malaysia, do đó anh hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo ĐTQG nước này. Tiền vệ tấn công 28 tuổi này từng nhiều năm thi đấu tại Malaysia Super League, từng khoác áo độ U21 Albania và từng đá 3 trận giao hữu cho ĐTQG Kosovo.

Về trường hợp của Guilherme De Paula (Brazil) và Lee Tuck (Anh), LĐBĐ Malaysia cũng đang gấp rút hoàn tất những thủ tục cuối cùng để cả 2 trở thành công dân Malaysia và có thể khoác áo ĐTQG nước này trong tháng 3. Cả 2 đều có nhiều năm thi đấu tại Malaysia Super League và được đánh giá là những cầu thủ đẳng cấp thực sự...

"Liridon Krasniqi là một cầu thủ tài năng nhưng mối quan tâm của tôi bây giờ là thể lực của cậu ta. Những gì mà tôi biết, cậu ấy mới chỉ đạt 40% thể lực do không chơi bóng đỉnh cao trong gần 1 năm qua. Giống như bất kỳ cầu thủ Malaysia nào khác, Krasniqi phải chứng minh bản thân. Chúng tôi giờ có rất nhiều lựa chọn, những cầu thủ như Sumareh, Davies, Gan, Corbin-Ong đã mang tới những làn gió mới cho ĐTQG Malaysia và tới đây có thể có thêm những Krasniqi, De Paula, Tuck...", HLV Tan Cheng Hoe bóng gió chuyện ĐT Malaysia sẽ "tràn ngập" cầu thủ nhập tịch trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem