Khát tiền đạo, Arsenal hỏi mua “người thừa” của Juventus

Thứ sáu, ngày 03/01/2014 20:11 PM (GMT+7)
Nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân sự nơi hàng công Arsenal, HLV Arsene Wenger đã quyết định chi ra 8 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo đang bị thất sủng trong màu áo Juventus là Mirko Vucinic.
Bình luận 0

Ở thời điểm này, hàng công Arsenal đang là vấn đề khiến HLV Wenger đau đầu nhất. Nguyên nhân do cả Yaya Sanogo, Nicklas Bendtner và Olivier Giroud đều “thi nhau” dính chấn thương. Trong bối cảnh đó, Giáo sư chỉ còn lại 2 tiền đạo lành lặn gồm Lukas Podolski và Park Chu-Young.

img
Mirko Vucinic.

Vì vậy, việc tăng cường thêm một chân sút đẳng cấp trong giai đoạn hai của mùa giải đang được xem là nhiệm vụ cấp bách với Arsenal. Song song với quá trình hỏi mua Javier Hernandez của M.U, The Gunners đang tiến hành thương lượng với tiền đạo Mirko Vucinic bên phía Juve.

Từng được xem là chân sút chủ lực của Juve trong hai mùa giải vừa qua, nhưng kể từ khi Carlos Tevez và Fernando Llorente cập bến Juventus Arena, Vucinic đã dần đánh mất chỗ đứng nơi đội hình xuất phát của nhà đương kim vô địch Serie A. Mùa giải này, tiền đạo người Montenegro mới có vỏn vẹn 10 lần ra sân trên tất cả các mặt trận và ghi được 1 bàn thắng.

Theo tiết lộ của tờ Mirror (Anh), ban đầu, Arsenal chỉ muốn mượn Vucinic nhưng Tổng giám đốc Giuseppe Marrota của Juve đã lên tiếng khẳng định, đội bóng của ông chỉ chấp nhận bán tiền đạo 30 tuổi, chứ không có ý định đem anh cho mượn.

Trong bối cảnh đó, Pháo thủ thành London đã quyết định “dốc hầu bao” 8 triệu bảng với hy vọng nhanh chóng có được sự phục vụ của Vucinic.

Mặc dù đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt của Tottenham, song khả năng thành công của Arsenal trong thương vụ này là rất lớn, bởi nếu cập bến Emirates, Vucinic sẽ có cơ hội cạnh tranh danh hiệu hơn so với The Spurs.

Minh Chí (Minh Chí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem