Khí hóa lỏng
-
Theo công bố của Tổng Công ty khí Việt Nam (PV GAS), năm 2024, "ông lớn" họ dầu khí lãi khủng hơn nửa tỷ USD nhờ kinh doanh các dòng khí hóa lỏng như khí tự nhiên, khí dầu mỏ và khí ngưng tụ LNG, LPG và Condensate. Tuy nhiên, năm 2025 PV GAS cảnh báo có thể đối diện với khó khăn "chưa từng có".
-
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas) vừa hoàn thành công tác chạy thử và đưa vào hoạt động 3 bồn chứa khí hóa lỏng LPG tại Kho cảng PV Gas Vũng Tàu, là kho LPG lớn nhất nước.
-
Tosoh, tập đoàn chuyên về hóa chất và các sản phẩm, vật liệu đặc biệt tại Nhật Bản, đang chuẩn bị thực hiện dự án 172,6 triệu USD tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để sản xuất hóa chất MDI cho ngành xây dựng.
-
Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia là "xương sống" bảo đảm lưu thông năng lượng... Vì vậy, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào Nhà nước hay khoán trắng cho doanh nghiệp.
-
Báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Bộ Công Thương đề cập đến hiện trạng sản lượng nhiều sản phẩm công nghiệp chủ lực hai tháng đầu năm 2023 suy giảm mạnh trên hai con số so với cùng kỳ năm trước.
-
Đà Nẵng sẽ kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh xăng dầu nhằm góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, khí hóa lỏng trên địa bàn.
-
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck khẳng định một số nước, kể cả những nước bạn hữu, đang áp mức giá bán khí đốt quá cao trong khi Đức đang vật lộn để bù đắp thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
-
Các cơ quan chức năng Đức đang lo ngại phía Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 kể cả khi công tác bảo trì đã hoàn thành.
-
Ủy ban châu Âu (EC) đang đề xuất những điều chỉnh trong lệnh cấm vận dầu của Nga nhằm có được sự đồng tình của Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc.
-
Nga muốn tăng lượng dầu thô và than đá xuất sang Trung Quốc, Ấn Độ. Nhưng lệnh trừng phạt của phương Tây khiến kế hoạch này gặp khó, chỉ có thể thực hiện được nếu Nga đưa ra lời mời chào giảm giá sâu.