Khi lanh

  • Tại dãy núi Hoàng Liên Sơn (Lào Cai) đã xuất hiện mưa tuyết ngày 20.1. Theo ghi nhận tuyết rơi với cường độ từ nhẹ đến trung bình, thời gian mưa tuyết kéo dài khoảng 20 phút.
  • Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ không mưa, riêng các tỉnh bắc và trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác.
  • Hiện trên lục địa Trung Quốc có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam, dự báo khoảng ngày mai (20.1), bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh bắc và trung Trung Bộ.
  • Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Bùi Minh Tăng cho hay: “Khoảng ngày 20 cho tới 23 âm lịch, lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.
  • Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng trưa và chiều nay (17.1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc.
  • Đến khoảng ngày mùng 4.2, tức mùng 5 tết, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới, Bắc Bộ trời chuyển rét. Vậy liệu tuyết có sẽ lại rơi?
  • Hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo ngày mai (17.1), bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường yếu xuống các tỉnh miền Bắc nước ta.
  • "Mấy chục năm ở Sài Gòn, năm nay tôi mới thấy trời lạnh đến vậy", anh Hải nhân viên một công ty gần Hồ Con Rùa (quận 3) nói.
  • Chiều tối và đêm ngày 12.1, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh từ phía bắc ào ạt tràn xuống miền Bắc nước ta, gây mưa, mưa nhỏ đều khắp. Trời chuyển rét đậm, rét hại nhanh chóng, vùng núi trời rét hại nặng đến rất nặng.
  • Ngày mai (13.1), không khí lạnh về gây nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ giảm xuống 8-10 độ C. Vùng núi trong khoảng 3-5 độ C. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương.