Khí tượng thuỷ văn

  • Ngày 14.8, thông tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn TP.Cần Thơ cho biết: Sáng ngày 14.8, mực nước tại trạm sông Hậu tăng đỉnh dao động đến 1,95m rồi sau đó xuống dần. 
  • Vào lúc 8 giờ ngày 12.8, hai đập tràn Tha La và Trà Sư nằm trên kênh Vĩnh Tế (huyện Tịnh Biên, An Giang), có chức năng kiểm soát lũ đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long đã được xả sớm hơn nhiều so với mọi năm và sớm hơn năm 2013 đến hơn một tháng rưỡi. 
  • Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cấp khả năng đo mưa, dự báo bão và dông sét của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia”, với tổng vốn đầu tư hơn 26 triệu euro. 
  • Do ảnh hưởng của rìa phía Nam dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với đới gió Tây Nam hoạt động mạnh, từ chiều tối ngày 21.7 đến sáng 23.7, trên địa bàn toàn tỉnh đã có mưa rào, một số nơi có mưa vừa, làm thời tiết dịu mát, xua tan cái nắng gay gắt, khô hạn kéo dài gần 3 tháng qua tại nhiều địa phương trong tỉnh. 
  • Tính đến 17h chiều nay (19.7) cơn bão đã đi qua địa bàn TP.Móng Cái (Quảng Ninh), tâm bão lệch về hướng Đông Bắc của TP.Móng Cái, gió đã suy yếu đi nhiều ở cấp 9 – 10, giật cấp 11 – 12, mặc dù đã được neo chống, song cơn bão cũng đã gây khiến 123 ngôi nhà bị lật mái, hư hỏng nặng, trong đó 4 ngôi nhà bị sập.
  • Ngày 22.5, ông Nguyễn Đức Hoà – Phó Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn vừa, hạn dài (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư) cho biết: “Năm nay nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt.
  • Theo chuyên gia khí tượng, đây là hiện tượng vẫn thường xảy ra trong tự nhiên và tại Hà Nội đã từng xảy ra hiện tượng trên.
  • Ngày 28.3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết mùa khô năm 2014, tỉnh An Giang có khả năng khô hạn sẽ xuất hiện sớm hơn 1 tháng so cùng kỳ.
  • Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, mưa ở vụ đông xuân năm nay ở mức thấp hơn mức trung bình nhiều năm, trong đó, tỷ trọng mưa từ tháng 12.2013- 2.2014 thiếu hụt từ 65- 85% so với mọi năm dẫn đến nguy cơ khô hạn nặng ở vụ đông xuân.
  • Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Bùi Minh Tăng cho hay: “Khoảng ngày 20 cho tới 23 âm lịch, lại có thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Sau đó thời tiết sẽ ấm dần lên.