Khởi công xây nhà máy luyện gang, thép 10 tỷ USD

Thứ hai, ngày 03/12/2012 06:54 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 2.12, tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) Công ty TNHH gang, thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh tổ chức Lễ thi công xây dựng nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh.
Bình luận 0

Đây là hạng mục trọng yếu của giai đoạn 1 "siêu" Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa lớn nhất Đông Nam Á. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu tại buổi lễ.

Dự án Khu liên hợp gang thép Formosa được ứng dụng kỹ thuật và các thiết bị tiên tiến trên thế giới về luyện gang, thép và cán thép, đồng thời áp dụng các giải pháp kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường tốt nhất. Đây sẽ là nhà máy thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với công suất 22 triệu tấn thép/năm, 1.500 MW nhiệt điện, 11 cầu cảng năng lực cập tàu 300.000 tấn lần lượt đi vào hoạt động vào năm 2014 -2015.

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 10 tỷ USD, giai đoạn 2 khoảng 5 tỷ USD. Cùng với đó là xây dựng khu văn phòng làm việc, khu chuyên gia, khu ký túc xá của cán bộ, công nhân viên làm việc đủ tiện nghi sinh hoạt cho trên 10.000 người. Dự án có diện tích 3.318,72ha (trong đó diện tích đất liền 2.025,37ha, diện tích mặt nước là 1.293,35ha) với thời hạn thuê đất là 70 năm. Để thực hiện dự án sẽ sử dụng các thiết bị lớn, như lò cao 4.350m3, quy trình sản xuất tự động hóa tiên tiến.

Phát biểu tại buổi lễ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận: "Trong điều kiện kinh tế thế giới có nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Formosa đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đảm bảo đúng tiến độ xây dựng các công trình dự án tại Khu kinh tế Vũng Áng với số vốn đầu tư rất lớn. Thay mặt Chính phủ, tôi đánh giá cao và biểu dương nỗ lực này của nhà đầu tư, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh”.

Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Để thực hiện "siêu" dự án này thời gian qua tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng gần 2.000ha đất với 11.825 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. Đã thực hiện di dời gần 3.000 hộ cùng với 58 nhà thờ, gần 15.000 ngôi mộ lên khu tái định cư. Hiện Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai các giải pháp để giúp người dân tái định cư có cuộc sống ổn định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem