Không cần đá, đội bóng của ông chủ người Việt vẫn vô địch Bosnia

Thứ tư, ngày 03/06/2020 21:10 PM (GMT+7)
Sự xuất hiện của dịch Covid-19 "vô tình" giúp FK Sarajevo của ông chủ Nguyễn Hoài Nam bảo vệ thành công chức vô địch Bosnia & Herzegovina.
Bình luận 0

Theo tiết lộ của doanh nhân Nguyễn Hoài Nam, CLB Sarajevo do ông làm đại diện chủ sở hữu đã chính thức có chức vô địch quốc gia lần thứ 7 sau khi Liên đoàn bóng đá nước này quyết định kết thúc giải sau vòng 22.

Chia sẻ với Thanh Niên, nhân vật này cho hay: "LĐBĐ Bosnia & Herzegovina và ban tổ chức giải VĐQG đã nhóm họp, lấy ý kiến các CLB cùng thống nhất kết thúc mùa giải sau 22 vòng đấu mà không cần tổ chức các vòng còn lại vì dịch Covid-19 còn đang diễn biến phức tạp ở châu Âu.

Không cần đá, đội bóng của ông chủ người Việt vẫn vô địch Bosnia - Ảnh 1.

Sarajevo đã bảo vệ thành công chức vô địch mà không cần thi đấu các vòng còn lại của mùa giải

"Hơn nữa nếu đá lại mà trên sân không có người xem thì thật không còn hứng thú. Vì vậy sau 22 vòng đấu đã xong hồi tháng 3 sau đó tạm dừng thì nay giải đấu đã chính thức kết thúc", ông Nam tiết lộ thêm.

Đây là chức vô địch lần thứ 5 của Sarajevo tại Premier League Bosnia & Herzegovina sau khi giải lần đầu tổ chức ở mùa 2000/01. Trước đó, đội bóng này cũng từng hai lần vô địch giải Nam Tư (cũ). Như vậy, đây là lần đăng quang thứ 7 trong lịch sử CLB được thành lập từ năm 1946.

FK Sarajevo từng ký kết quan hệ hợp tác trao đổi cầu thủ với Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF. Năm trước, đội bóng Bosnia đã cử đội U19 sang thăm và thi đấu giao hữu với PVF, đồng thời tham dự giải U21 Quốc tế. Tại giải đấu này, đại diện vùng Balkan chơi không quá ấn tượng, chỉ kết thúc ở vị trí thứ 3 chung cuộc.

Năm 2020, theo tiết lộ từ ông Nguyễn Hoài Nam, nếu mọi chuyện suôn sẻ FK Sarajevo sẽ tiếp tục cử đội bóng trẻ sang Việt Nam dự giải U21 Quốc tế.

PV (GOAL/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem