• Trời Hà Nội hầm hập nóng. Những ngày này, dường như chỉ có chiếc máy điều hòa mới giải tỏa nổi cái nóng bức. Chính vì thế, các cửa hàng bán quạt điện vẫn khá ế ẩm vì lượng khách vắng vẻ, ngược lại, mặt hàng điều hòa lại bán "chạy như tôm tươi".
  • Không đủ tiền để mua nhà, hay thuê những căn hộ ở các khu chung cư, khoảng 1,5 triệu người dân Ai Cập đang phải sinh sống tại các nghĩa trang. 
  • Hơn 1.200 hộ dân ở xã Lộc Thủy (Phú Lộc, Thừa Thiên- Huế) phải dùng nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt trong thời gian dài trong khi dự án cấp nước sạch cho những hộ dân này nằm trên giấy sau khi được phê duyệt.
  • Theo Phòng NNPTNT huyện Nam Đông, giá mủ cao su trên địa bàn đã xuống thấp nhất từ trước đến nay. Thời điểm này năm ngoái, mủ cao su ở huyện được thu mua với giá 15.000 đồng/kg tươi thì hiện nay chỉ còn ở mức 8.000-10.000 đồng/kg. 
  • Trong khi chờ chính quyền thành phố thực hiện cam kết cuối năm nay 100% hộ dân ngoại thành sẽ có nước hợp vệ sinh để dùng thì hiện nay nhiều hộ dân vẫn phải dùng nước bẩn.
  • Ở nước ta, cây táo trồng ở phía Bắc lẫn phía Nam với nhiệt độ thích hợp từ 25 - 32 độ C và cần nhiều ánh sáng. Táo thích hợp nhất với đất thịt pha cát, phù sa ven sông, đủ ẩm, pH từ 5 - 7. Bộ rễ phát triển mạnh, ăn sâu nên chống gió bão tốt.
  • Khô hạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong mùa sản xuất lúa. Có nơi hạn hán trong một giai đoạn sinh trưởng nhất định (do thời tiết), có nơi còn kết hợp bởi địa hình và đất đai.