Không được hoãn nghĩa vụ, sao trẻ Singapore tính... bỏ quốc tịch

Thứ ba, ngày 17/07/2018 12:10 PM (GMT+7)
Ben Davis - cầu thủ trẻ thuộc biên chế Fulham có thể bỏ quốc tịch Singapore nếu không được tạo điều kiện trong việc hoãn nghĩa vụ quân sự.
Bình luận 0

Với việc kí hợp đồng với Fulham cách đây vài ngày, tiền vệ Ben Davis đã trở thành cầu thủ Singapore đầu tiên nằm trong biên chế một đội bóng chơi ở Premier League.

Tuy nhiên, Davies đang có nguy cơ bị thanh lý hợp đồng vì luật nghĩa vụ quân sự của Singpaore. Ngày 15.7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Singapore (MINDEF) đã từ chối đơn xin hoãn đi nghĩa vụ quân sự của Davis. 

Trong thông cáo báo chí, MINDEF khẳng định lý do "tập trung phát triển sự nghiệp" mà gia đình sao trẻ này đưa ra là không công bằng với những người khác.

Ở lĩnh vực thể thao, các VĐV đại diện cho Singapore thi đấu ở những giải lớn và giành huy chương vàng mới được miễn NVQS.

img

Ben Davis đang đứng trước nguy cơ mất đi sự nghiệp thi đấu.

Bởi vậy, gia đình Davis đang tính đến chuyện cho anh bỏ quốc tịch Singapore để có thể theo đuổi giấc mơ chơi bóng chuyên nghiệp.

Cha của tiền vệ 17 tuổi, ông Harvey cho biết: "Chúng tôi đang thống nhất việc đồng ý cho Ben từ bỏ quốc tịch Singapore để theo đuổi sự nghiệp bóng đá. Nếu việc này xảy ra, Ben sẽ có thể lấy quốc tịch Anh hoặc Thái Lan."

"Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng LĐBĐ Singapore và công chúng tại đây tạo điều kiện cho cháu. Dù sao, quyết định như vậy sẽ để lại rất nhiều ảnh hưởng sau này. Lựa chọn giữa nghĩa vụ quốc gia và sự nghiệp luôn là điều vô cùng khó khăn."

Giao kèo của tài năng trẻ này với Fulham có thời hạn đến tháng 6.2020.

Duy Anh (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem