Không nhận lỗi, XMXT.Sài Gòn còn... đổ "tội" cho CĐV

Thứ năm, ngày 15/08/2013 07:16 AM (GMT+7)
Trong công văn giải trình gửi VPF và BTC V.League vào hôm qua, XMXT.Sài Gòn không nhận lỗi thi đấu thiếu tích cưc ở vòng 19 V.League, đồng thời đổ lỗi cho BTC sân K.Kiên Giang và người hâm mộ.
Bình luận 0

Chiều qua 14.8, ông Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch CLB bóng đá XMXT.Sài Gòn đã ký công văn giải trình với VPF về những thông tin cho rằng đội bóng Sài thành có biểu hiện tiêu cực ở vòng 19 V.League.

Tuy nhiên, trong công văn này, phía XMXT.Sài Gòn không hề đả động gì tới tin nhắn nặc danh tố đội bóng bán độ (còn nhớ trước trận K.Kiên Giang-XMXT.Sài Gòn, Ban tư vấn đạo đức của VPF đã nhận được một tin nhắn nặc danh với nội dung: “Sài Gòn Xuân Thành hôm nay sẽ thua Kiên Giang, tổng số bàn thắng sẽ từ 4 bàn trở lên”. Tin nhắn này đã được Ban tư vấn đạo đức báo cáo với VPF và BTC giải).

XMXT.Sài Gòn (trái) bác thông tin cho rằng mình tiêu cực trong chuyến làm khách của K.Kiên Giang chiều 10.8
XMXT.Sài Gòn (trái) bác thông tin cho rằng mình tiêu cực trong chuyến làm khách của K.Kiên Giang chiều 10.8

Đặc biệt, đội bóng Sài thành còn "tố" BTC sân và người hâm mộ là nguyên nhân dẫn tới trận thua 1-3 của họ. Cụ thể, XMXT.Sài Gòn cho rằng BTC sân K.Kiên Giang đã không tạo điều kiện tốt nhất cho họ khi buổi tập quan trọng ngày 9.8 (ngay trước ngày diễn ra trận đấu) đáng ra diễn ra vào 18h30, lại bất ngờ bị đổi lịch tập vào 17h30 với lý do sân tổ chức giải điền kinh quốc gia.

"Mặt khác, cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng tâm lý khi trước và trong giờ thi đấu, người hâm mộ thể hiện sự quan tâm, thân thiện và những lời lẽ hoa mỹ dành cho cầu thủ và cũng có những lời thô tục", (trích công văn của XMXT.Sài Gòn).

Thêm nữa, XMXT.Sài Gòn chỉ cho rằng mình thi đấu tốt với cường độ cao, hiệu quả ở “múi giờ” quen thuộc là 18h. Nhưng trận gặp K.Kiên Giang và nhiều trận đấu khác lại phải thi đấu lúc 16h nên họ chỉ có thể chơi chậm, tập trung phòng ngự trong hiệp 1 (?!).

Ngoài việc tập trung... "đổ lỗi", trong phần lớn chiều dài gần 2 trang A4 giải trình, XMXT.Sài Gòn chỉ cố gắng làm rõ những vấn đề chuyên môn dẫn tới trận thua chủ nhà K.Kiên Giang 1-3. Trong đó có lý giải tại sao không sử dụng 6 trụ cột như "thắc mắc" của BTC giải.

“Nsi chấn thương đã nghỉ thi đấu 5 trận; Văn Sang và Hải Anh vắng mặt 2 trận trước trận gặp SHB.Đà Nẵng; Moses bị chấn thương trong trận gặp SHB.Đà Nẵng; Sau trận gặp SHB.Đà Nẵng, Tấn Trường xin nghỉ trận gặp K.Kiên Giang; Việt Cường không đi cùng đội bóng và cầu thủ này mới ra sân thi đấu được 4 trận cho đến nay…” (trích công văn của XMXT.Sài Gòn).

Bên cạnh đó, XMXT.Sài Gòn còn dành nhiều "thời gian" kể lại những tình huống hay của mình trong trận đấu với K.Kiên Giang, trong đó có bàn thắng đẹp mắt của Kizito. Ngoài ra, họ còn dẫn chứng nhiều cơ hội ngon ăn của Ngọc Anh, Kizito, Tài Em, Đinh Hoàng Max nhưng thủ môn K.Kiên Giang đã chơi... quá hay để cản phá thành công (?!).

Trong công văn của mình, XMXT.Sài Gòn chỉ thừa nhận một cách rất... nhẹ nhàng là hàng thủ trong hiệp 2 không tranh chấp và áp sát quyết liệt. Sự phối hợp giữa trung vệ và hai hậu vệ biên không tốt nên dẫn tới tình huống thua bàn thứ 2 và 3...

Chốt lại, XMXT.Sài Gòn cho rằng họ thi đấu không tốt trên sân K.Kiên Giang không xuất phát từ việc thiếu tôn trọng người hâm mộ và có tư tưởng tiêu cực trong trận đấu.

Như vậy, quan điểm của XMXT.Sài Gòn đã rõ, và phía trước người hâm mộ chỉ còn chờ động thái “làm đến nơi đến chốn” của BTC giải, như tuyên bố của ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng Giám đốc VPF.

Được biết, ngày 16.8 tới, VFF, VPF, Ban tư vấn đạo đức VPF, Ban kỷ luật VFF cùng các thành phần có liên quan tới nghi án XMXT.Sài Gòn tiêu cực ở vòng 19 V.League sẽ họp lại với nhau. Nếu thấy đủ căn cứ sẽ tiến hành trừ điểm XMXT.Sài Gòn để “làm gương” cho các đội bóng khác.

Chính Minh (Chính Minh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem